Viết thư pháp mừng năm mới ở Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24TRun-Chủ nhật, ngày 29/01/2017 15:11 GMT+7

Ảnh: Reuter

VTV.vn - Hơn 5.000 người dân Nhật đã tập trung ở thủ đô Tokyo để tham dự cuộc thi viết thư pháp, một cuộc thi được tổ chức thường niên ở đát nước mặt trời mọc.

Theo thống kê, hơn 5.000 thí sinh đã tập trung tại nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo để tham dự cuộc thi viết thư pháp mừng Năm mới.

Viết thư pháp mừng năm mới ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc thi (Ảnh: Reuter)

Cuộc thi viết thư pháp truyền thống của Nhật Bản được tổ chức hàng năm vào dịp Năm mới. Năm nay, thí sinh nhỏ tuổi nhất chỉ mới 3 tuổi trong khi người cao tuổi nhất là 93 tuổi. Ban tổ chức cung cấp bút lông, mực đen và giấy viết cho các thí sinh dự thi. trong vòng 24 phút, họ được yêu cầu viết các đoạn thơ hoặc câu tục ngữ với độ phức tạp tăng dần.

Thí sinh Mihoko Oki, 12 tuổi cho biết: "Con viết thư pháp để tạo động lực cho bản thân và quyết tâm hơn trong năm mới".

Viết thư pháp mừng năm mới ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Một thí sinh nhỏ tuổi của cuộc thi (Ảnh: Reuter)

Thí sinh Shohei Mikuriya 17 tuổi lại nói:  "Đây là lần đầu tiên em tham gia mọt sự kiện lớn như thế này. Em cảm thấy hơi khớp. Em viết thư pháp để cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới".

Viết thư pháp mừng năm mới ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Ảnh: Reuter

Để thực hiện một tác phẩm thư pháp không phải là điều đơn giản, đặc biệt với các thí sinh nhỏ tuổi. Cuộc thi yêu cầu các thí sinh phải viết một cụm từ hoặc câu thơ dưới dạng thư pháp bằng giấy và mực truyền thống. Thời gian hoàn thành bài thi cho phép là. Ngoài Thủ đô Tokyo, sự kiện khai bút đầu năm còn được tổ chức ở nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam! 

Từ khóa:

thủ đô Tokyo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước