“Vó ngựa trên mây” - Sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng cao Tây Bắc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/06/2019 13:45 GMT+7

VTV.vn - Giải đua ngựa có từ nhiều thập kỷ trước tại thành phố Sa Pa, Lào Cai đã được làm sống lại trong cuộc thi có tên gọi "Vó ngựa trên mây".

"Vó ngựa trên mây" là một trong những lễ hội văn hóa đặc sắc của vùng cao Tây Bắc, diễn ra tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend vào tháng 6 hàng năm.

Quy tụ tại lễ hội là 16 "tuấn mã" và các "kỵ sỹ" xuất sắc từ giải đua ngựa Bắc Hà, diễn ra trên đường đua dài 1.400m. Ngựa đua chính là những con ngựa thồ hàng ngày vẫn chở hàng, kéo cày làm nương, còn vận động viên chính là những nông dân người Mông, Tày, Nùng…

Liên tục trong các ngày diễn ra giải đua, du khách được thưởng thức các chương trình ca múa nhạc đặc sắc do đồng bào dân tộc tại Sa Pa trình diễn. Sau một thời gian dài mai một, lễ hội đua ngựa được phục hồi, trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của thành phố trên mây vùng Tây Bắc, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.

Sức hút trên đường đua vó ngựa cao nguyên trắng Sức hút trên đường đua vó ngựa cao nguyên trắng

VTV.vn - Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ khai mạc vào ngày 31/5, trong đó giải Đua ngựa truyền thống Bắc Hà được tổ chức tại sân vận động trung tâm huyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước