Vườn thú hoang dã lớn nhất Bắc Trung Bộ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/07/2018 21:36 GMT+7

VTV.vn - Vườn thú Safari Mường Thanh nằm trong quần thể khu sinh thái tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được biết đến là vườn thú hoang dã lớn nhất Bắc Trung Bộ.

Được xây dựng với hỗ trợ của các chuyên gia Malaysia, vườn thú Safari Mường Thanh có diện tích 60 ha. Vườn thú này có hơn 70 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm đang cần được bảo vệ như hổ trắng, tê giác, tinh tinh…

Điều đặc biệt là với sự chăm sóc của bác sĩ thú y, các con thú ở đây đã sinh trưởng tốt. Riêng với hổ trắng chỉ từ 4 cá thể ban đầu, đến nay đã có hơn 30 con.

Với mục tiêu phát triển du lịch, vừa góp phần bảo vệ những loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, chủ đầu tư đã rất chú ý đến việc tạo không gian giống với môi trường tự nhiên nhất có thể. Vì vậy, ngoài việc thăm quan các loài thú, du khách còn được tận hưởng một không gian thiên nhiên sinh động.

Ông Trần Văn Hải - Phó Giám Đốc Vườn thú Safari Mường Thanh, Nghệ An nói: "Vườn thú khu sinh thái Mường Thanh trong năm nay tiếp tục được mở rộng, xây dựng thêm khu safari của thú ăn thịt và thú ăn cỏ".

Hiện Việt Nam có 3 vườn thú hoang dã lớn nằm ở 3 tỉnh là Nghệ An, Bình Định và Kiên Giang. Việc hình thành các vườn thú hoang dã phục vụ du lịch thể hiện nỗ lực của các nhà đầu tư trong việc đa dạng hoá các sản phẩm du lịch. Đây là một điểm cộng của ngành du lịch nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước