Xăng ở nước nào rẻ nhất châu Á - châu Đại Dương?

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 18:28 GMT+7

VTV.vn - Câu trả lời có trong một báo cáo vừa được công bố dựa trên dữ liệu về thu nhập trung bình và giá xăng tại 17 nền kinh tế trong khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Theo báo cáo của công ty phân tích Picodi, Malaysia là nước có giá xăng rẻ nhất trong khu vực, trung bình giá 1 lít là khoảng 0,49 USD. Xăng RON 95 đã đứng ở mức 0,5 USD/lít trong vài tuần qua, nhờ sự tác động của chính phủ. Ở chiều ngược lại, nơi có giá nhiên liệu đắt nhất là Hong Kong (Trung Quốc) - trung bình 2,15 USD/lít.

Với mức lương 843 USD/tháng, người dân Malaysia có thể mua được 1.707 lít xăng. Tuy nhiên, Australia mới là nơi người dân có thể mua được nhiều xăng nhất: 3.783 lít xăng với mức lương trung bình là 3.682 USD và giá xăng 0,97 USD/lít.

Đứng tiếp theo trong danh sách này lần lượt là Nhật Bản (2.006 lít), Hàn Quốc (1.908 lít), và New Zealand (1.852 lít). Malaysia đứng thứ 5 trong danh sách, ngay trước Singapore (1.598 lít). Xếp cuối bảng xếp hạng lần lượt là Pakistan (192 lít), Campuchia (181 lít) và Philippines (158 lít). Theo số liệu Picodi có được, Việt Nam đứng ở khoảng giữa của bảng xếp hạng (431 lít), với mức thu nhập trung bình 365 USD (hơn 8 triệu đồng) và giá xăng trung bình là 0,85 USD/lít (hơn 19.700 VND).

Ngoài 17 quốc gia được khảo sát, Picodi cũng xem xét mức thu nhập trung bình và giá xăng tại hơn 100 quốc gia trên 6 lục địa. Các số liệu cho thấy, Venezuela dẫn đầu về số xăng mà một người có thể mua với mức lương trung bình - hơn 14 tỉ lít. Mặc dù mức lương trung bình của người dân địa phương chỉ là 29 USD, giá xăng ở đây có giá siêu rẻ - 0,000000002 USD/lít.

Tại các quốc gia Vùng Vịnh như Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), nơi mức giá nhiên liệu rơi vào khoảng từ 0,4 - 0,6 USD, người dân có thể mua được từ 4.900 đến 6.500 lít xăng với mức lương trung bình.

Trong khi Mỹ và Canada đạt được thứ hạng cao nhờ vào cả mức thu nhập trung bình cao lẫn lượng xăng dầu khai thác lớn, một số quốc gia khác như Thụy Sỹ hay Luxembourg có được kết quả tương tự, chỉ dựa vào duy nhất yếu tố thu nhập.

Các quốc gia xếp chót bảng xếp hạng có thể kể đến Madagascar (42 lít), Tajikistan (131 lít) và Zambia (137 lít). Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nhiều quốc gia dù sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, như Nigeria, nhưng việc mua xăng vẫn không hề dễ dàng đối với những người tiêu dùng có mức thu nhập trung bình.

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu về giá xăng trong nửa đầu năm 2019 ở hơn 100 nước trên trang globalpetrolprices.com và một số nguồn khác để làm tổng hợp này. Thông tin về thu nhập trung bình được lấy từ dữ liệu của các cơ quan thống kê quốc gia hoặc các bộ có liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước