Xu hướng tiêu dùng thân thiện với môi trường mùa Giáng sinh

Hồng Quang (PV Đài THVN Thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 21/12/2019 06:55 GMT+7

VTV.vn - Ý thức bảo vệ môi trường đang lên cao, nhất là trong giới trẻ châu Âu, đang tác động mạnh tới cách thức mua sắm tiêu dùng cuối năm.

Năm nay là năm thứ hai thành phố Brussels của Bỉ cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong chợ Noel và ra những quy định ngặt nghèo hơn nhằm hạn chế rác thải và khí thải có hại cho môi trường.

Bây giờ, muốn thu hút khách hàng buộc phải nhấn mạnh tới thân thiện môi trường. Sân trượt băng Noel cũng không thể làm khác. Đây không phải là sân trượt cố định mà được lắp đặt chỉ trong 2 tháng cuối năm trong thành phố Brussels.

Sân băng là một phần của chợ Noel Brussels, nơi mọi người tới mua sắm và vui chơi. Trước Noel và năm mới là thời điểm tiêu dùng mạnh nhất trong năm và cũng là thời điểm xả nhiều rác nhất trong năm.

Bây giờ, mọi quầy bán đồ uống buộc phải dùng loại ly cốc bằng nhựa cứng, thực khách trả thêm 1 EUR tiền cược và sẽ lấy lại tiền khi trả cốc. Không còn cốc nhựa mỏng, không có cả cốc giấy và ống hút lại càng không. Với các quầy bán đồ ăn cũng tương tự như vậy.

Thành phố Brussels ước tính hội chợ Noel năm 2018 giảm được khoảng 2 tấn rác thải nhựa. Con số này còn quá nhỏ so với tổng số rác thải của một tháng diễn ra chợ Noel. Năm nay luật lệ siết lại thêm, cộng với ý thức tiêu dùng, lượng rác nhựa, túi nylon, và rác thải nói chung tại đây, được hy vọng là sẽ giảm nhiều nữa.

Khu vườn đặc biệt làm từ rác thải nhựa Khu vườn đặc biệt làm từ rác thải nhựa Đến năm 2030 sẽ giảm thiểu 75#phantram rác thải nhựa trên biển và đại dương Đến năm 2030 sẽ giảm thiểu 75#phantram rác thải nhựa trên biển và đại dương Trung Quốc nỗ lực hạn chế rác thải nhựa dùng một lần Trung Quốc nỗ lực hạn chế rác thải nhựa dùng một lần

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước