Y tá Mỹ trong dịch COVID-19: 13 tiếng làm việc như ở trong vùng chiến sự

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 19:45 GMT+7

VTV.vn - Một y tá tại bang Michigan, Mỹ đã quay lại clip sau một ca trực, chia sẻ những gì mình đã phải làm và kêu gọi mọi người cần nhìn nhận dịch bệnh một cách nghiêm túc.

Melissa Steiner, y tá tại bang Michigan, Mỹ chia sẻ: "Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc khi bộ phận của tôi được điều động phụ trách phòng hồi sức cấp cứu thứ hai của bệnh viện.

Thực sự, tôi không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Trong vòng 13 tiếng làm việc, tôi cảm giác như đang ở trong vùng chiến sự vậy. Tôi bị cách ly hoàn toàn với các thành viên trong nhóm của tôi. Nguồn lực hạn chế, nguồn cung cũng hạn chế. Rất ít trợ giúp từ các bác sĩ khác vì họ cũng bị choáng ngợp như chúng tôi khi phải đối phó với hàng tấn thứ khác.

13 tiếng liền tôi phải tự mình điều trị cho hai bệnh nguy kịch. Đây có lẽ sẽ là điều bình thường mới của tôi trong nhiều tháng tiếp theo trước khi virus này đi qua. Làm ơn hãy nhìn nhận dịch bệnh này một các nghiêm túc".

Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đang gia tăng nhanh và đã vượt 85.000 ca. Mỹ đã vượt qua cả Trung Quốc trở thành nước có số người nhiễm COVID19 cao nhất thế giới. Hiện các bệnh viện Mỹ đang phải oằn mình để điều trị cho các bệnh nhân.

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ cao nhất thế giới Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ cao nhất thế giới

VTV.vn - Số ca mắc COVID-19 được xác nhận ở Mỹ đã lên tới 82.404 hôm 26/3, lớn hơn bất cứ quốc gia nào trên toàn cầu, vượt cả Italy và Trung Quốc, theo Đại học Johns Hopkins.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước