Đối thoại với doanh nghiệp FDI về chính sách thuế

VTV.vn - Doanh nghiệp FDI mong muốn chính sách thuế minh bạch, ổn định; cơ quan thuế đẩy mạnh quản lý bằng dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ.

Hiện Việt Nam có hơn 47.000 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 562 tỷ USD. Quy mô dòng vốn FDI đã lớn và yêu cầu đặt ra cũng đang thay đổi. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị xác định hướng đi mới đó là thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nước ngoài, chú trọng chất lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực, liên kết với doanh nghiệp trong nước và phát triển bền vững. Để làm được điều này, bên cạnh các chính sách ưu đãi, doanh nghiệp FDI cũng quan tâm đến một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo.

Nhiều chính sách thuế mới đang được áp dụng với doanh nghiệp FDI. Từ ngày 1/7, Luật Quản lý thuế số 108 có hiệu lực, cùng Nghị định 255 về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết và Thông tư 95 hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, cơ chế thỏa thuận song phương và thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp FDI mong muốn được hướng dẫn rõ để chủ động tuân thủ, nhất là khi các quy định liên quan đến dữ liệu và giao dịch ngày càng chặt chẽ.

Đại diện Cục Thuế cho biết, hoạt động của doanh nghiệp FDI không còn giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Một giao dịch có thể liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều thị trường và nhiều hệ thống pháp luật thuế, do đó minh bạch là yêu cầu từ cả hai phía. Cơ quan Thuế cũng đang đổi mới phương thức quản lý để theo sát thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban Pháp chế, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết: "Cơ quan thuế sẽ quản lý bằng dữ liệu và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ ngay từ đầu. Theo phương châm của chúng tôi, doanh nghiệp chỉ cần kê khai một lần; các dữ liệu này có thể được chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước để có bức tranh tổng thể về doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn. Những doanh nghiệp có ý thức tuân thủ tốt sẽ được hỗ trợ tối đa, còn những doanh nghiệp không tuân thủ sẽ phải chịu các chế tài cụ thể".

Cục Thuế cũng giới thiệu Sách trắng Thuế Việt Nam 2026 tới cộng đồng doanh nghiệp, cung cấp thông tin về chính sách và cải cách quản lý thuế. Việc minh bạch và thống nhất thông tin được kỳ vọng giúp doanh nghiệp FDI chủ động tuân thủ, đồng thời tạo môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi hơn tại Việt Nam.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.