“Đổi tư duy - Mới cách làm” để doanh nghiệp bứt tốc

Quỳnh Như

29/10/2025 06:54 GMT+7

VTV.vn - Chuyên gia cho rằng doanh nghiệp tư nhân cần mạnh dạn chuyển đổi số, ứng dụng AI và công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cần trợ lực cho kinh tế tư nhân

Tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh 9 tháng qua đạt 7,07% cho thấy đà phục hồi rõ nét, tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều thách thức. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết, nguồn lực tư nhân - vốn được xem là động lực chính của tăng trưởng lại giảm hơn 3,7% so với cùng kỳ. 

Số doanh nghiệp thành lập mới giảm gần 14%, trong khi lượng rút lui khỏi thị trường tiếp tục tăng hai con số. Thực trạng này đòi hỏi cần có nhiều giải pháp "trợ lực" thiết thực hơn nữa để giúp khu vực tư nhân trở lại vai trò "đầu tàu" cho tăng trưởng những tháng cuối năm.

Các biến động tỷ giá tăng liên tục, chi phí vận tải logistics tăng cao do hạ tầng giao thông chưa được hoàn thiện là những khó khăn lớn với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiện nay.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh kiến nghị cần cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, ổn định tỷ giá và hỗ trợ xuất khẩu để giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp.

Ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng ta phải có rất nhiều chính sách để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là những doanh nghiệp về logistics và công nghiệp... cần tăng cường xuất khẩu nhiều hơn. Khi chúng ta có dòng ngoại tệ về thì việc nhập khẩu nguyên liệu cũng bớt đi sự lo lắng. Thứ hai là đưa ra những cơ chế để khuyến khích sản xuất nguyên liệu trong nước".

Với kinh nghiệm xuất khẩu gia vị Việt sang hơn 15 quốc gia, Tổng giám đốc CTCP DH Foods cho rằng, tiếp cận vốn giá rẻ và hỗ trợ xúc tiến thương mại... là hai vấn đề mà doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay rất cần để tăng sức cạnh tranh.

"Làm sao để hỗ trợ doanh nghiệp có được những kiến thức cần thiết, có được vốn cần thiết và quảng bá... Tôi ví dụ như đi các triển lãm quốc tế, thì ở các nước các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Nhà nước hỗ trợ miễn phí các gian hàng trưng bày, hỗ trợ đi lại, khách sạn rất nhiều", ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP DH Foods nêu ý kiến.

“Đổi tư duy - Mới cách làm” để doanh nghiệp bứt tốc - Ảnh 1.

Cần có nhiều giải pháp "trợ lực" thiết thực hơn nữa để giúp khu vực tư nhân trở lại vai trò "đầu tàu" cho tăng trưởng những tháng cuối năm. Ảnh minh họa.

Cần cải thiện thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp

Trong năm nay 2025, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tuy nhiên, đến nay chi phí về thời gian, nhân lực để các doanh nghiệp thực thi các thủ tục hành chính như đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin, chuyển đổi trụ sở sau sáp nhập, hay thủ tục hoàn thuế vẫn còn rất khó khăn.

Luật sư Đinh Nam Hải - Giám đốc điều hành Viva Bussiness Consulting đánh giá: "Trong thủ tục hành chính thì thủ tục về thuế vẫn là vấn đề rất băn khoăn của doanh nghiệp, ví dụ như 1 doanh nghiệp xuất khẩu có số thuế chờ hoàn rất lớn, hồ sơ nộp lên rồi điều chỉnh kéo dài và nó làm ảnh hưởng đến dòng tiền".

Trước những khó khăn hiện tại, hiệp hội doanh nghiệp kỳ vọng thành phố sớm có các giải pháp điều chỉnh, cải thiện quy trình hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn rẻ hơn, để khu vực tư nhân thực sự trở lại vai trò đầu tàu trong tăng trưởng thời gian tới.

"Đổi tư duy - Mới cách làm" cho khu vực tư nhân

Các chuyên gia đánh giá, Nghị quyết 68 được ban hành đã trở thành động lực quan trọng cho khu vực tư nhân. Việc cụ thể hoá tinh thần Nghị quyết thông qua tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn... để doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả là điều rất cần thiết. 

Mặt khác, từ phía doanh nghiệp cũng cần phải chủ động, mạnh dạn "đổi tư duy - mới cách làm", tìm kiếm các ứng dụng công nghệ mới, công cụ AI... để tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu chuyển đổi kép "xanh - số"... cho phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

“Đổi tư duy - Mới cách làm” để doanh nghiệp bứt tốc - Ảnh 2.

Chuyên gia cho rằng doanh nghiệp tư nhân cần mạnh dạn chuyển đổi số, ứng dụng AI và công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh minh họa.

"Đổi tư duy - mới cách làm" - ví dụ như với hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá để xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam chẳng hạn. Hiện nay với ứng dụng công nghệ thông qua các nền tảng thương mại điện tử, các doanh nghiệp có thể chỉ cần ngồi tại Việt Nam, thông qua vài cú click chuột thì có thể tiếp cận với hàng nghìn các đối tác và khách hàng ở trên thị trường quốc tế. Nhưng với chi phí giảm từ 50 - 80% so với cách làm thông thường.

Đơn cử như sắp tới đây, cùng với mô hình trực tiếp truyền thống, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tổ chức Triển lãm trực tuyến FoodExpo 2025. Với nền tảng ứng dụng công nghệ blockchain, AI... Đây được xem là cách làm mới sẽ giúp các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng đo lường, phân tích và tối ưu hiệu quả xúc tiến thương mại theo thời gian thực...

Ông Trần Văn Chín - Chủ tịch HĐQT Arobid.com cho hay: "Thương mại điện tử là mô hình sẽ giúp cho các doanh nghiệp không những quảng bá được sản phẩm và dịch vụ của mình đi xa hơn, đi rộng hơn mà còn giúp các doanh nghiệp giảm chi phí rất lớn".

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Thời gian qua, chính quyền các cấp ở TP Hồ Chí Minh cũng đang trở thành cầu nối giúp các doanh nghiệp tiếp cận với các mô hình chuyển đổi số ứng dụng quản lý về tài chính, quản trị cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Về lâu dài, TP Hồ Chí Minh cũng đang tiếp cận ứng dụng các công cụ AI như chatbox để hỗ trợ tư vấn chuyên sâu hơn về các thủ tục, các chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương đến gần hơn với các hoạt động của doanh nghiệp.

PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên cao cấp tại Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng ta thấy vài trăm nhân viên không thể phục vụ hết vài trăm ngàn doanh nghiệp hiện nay được nên nếu nói con người để hỗ trợ thì tôi nghĩ là khó. TP Hồ Chí Minh cũng nên ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI, cụ thể là chatbox... để tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp, và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong suốt quá trình mà họ vận hành và phát triển".

Cũng theo TS Nguyễn Hữu Huân, Nghị quyết 68, Nghị quyết 57 đã được ban hành, giờ là thời điểm cần vận dụng và đưa tinh thần Nghị quyết vào thực tiễn. Theo đó, trụ cột là "công nghệ" được xem là đóng vai trò rất quan trọng và là "trợ lực" để phát triển Kinh tế tư nhân hướng tới mục tiêu đóng góp 55-58% GDP vào năm 2030.

Khó khăn của doanh nghiệp tư nhân không chỉ là thử thách trước mắt, mà còn là cơ hội để TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp tìm kiếm những cách làm mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số và áp dụng công nghệ AI, câu chuyện phục hồi kinh tế tư nhân của "Đầu tàu kinh tế của cả nước" đang được viết tiếp - nơi mỗi giải pháp về vốn, thủ tục hay xúc tiến thương mại đều có thể trở thành bàn đạp cho tăng trưởng bền vững.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.