Nếu như mọi năm, các đợt triều cường lớn nhất tại ĐBSCL thường xuất hiện vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch thì năm nay mới chỉ giữa tháng 8 âm lịch, mực nước trên các triền sông đã dâng cao. Nước sông dâng cao đột ngột kết hợp mưa lớn trong những ngày qua đã uy hiếp trực tiếp đến hệ thống đê bao ven sông. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, chính quyền và nhân dân địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm "bốn tại chỗ".
Con nước vừa qua xuất hiện sớm và hầu hết các trạm đo trên các tuyến sông chính ở ĐBSCL đã ghi nhận mực nước vượt mức báo động III. Theo dự báo các con nước tiếp theo sẽ còn diễn biến phức tạp nếu triều cường kết hợp mưa lớn và lũ từ thượng nguồn đổ về.
Tại cồn Thanh Long, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long, triều cường cùng dòng chảy mạnh đã làm đê bao tiếp tục sạt lở, đe dọa đời sống và diện tích sản xuất của người dân. Để chủ động ứng phó, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long yên cầu các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống đê bao, cống đập và xác định những vị trí có nguy cơ tràn, vỡ hoặc sạt lở.
Tại các điểm xung yếu, cừ tràm, bao đất và phương tiện cơ giới cần được bố trí sẵn để xử lý ngay khi phát hiện sự cố. Các địa phương cũng cần chủ động đóng mở cống phù hợp với từng con nước; bố trí lực lượng tại những tuyến đường ngập sâu để cảnh báo, phân luồng và hỗ trợ người dân.
Tại thành phố Cần Thơ, ngay khi nước rút người dân cũng khẩn trương gia cố các đê bao dọc theo sông Cần Thơ để bảo vệ nhiều diện tích sầu riêng ở các xã Phong Điền và phường Phước Thới.
Triều cường không còn là câu chuyện bất ngờ, việc xác định các khu vực xung yếu và gia cố ngay các đoạn đê bao thấp sẽ giúp các địa phương ở ĐBSCL chủ động trong việc ứng phó và giảm thiểu thiệt hại khi con nước dâng cao.
Bình luận (0)