Hòa chung không khí cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc vùng cao tỉnh Nghệ An bày tỏ niềm tin, kỳ vọng sâu sắc vào các đại biểu tham dự Đại hội. Các tầng lớp Nhân dân mong đợi Đại hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nhất là tại các xã vùng cao, biên giới, qua đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.
Tại xã vùng cao Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Ngọc Luyện, năm nay đã hơn 70 tuổi đời, gần 50 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, ông Luyện cùng các đảng viên và Nhân dân địa phương luôn kiên định niềm tin ấy. Với ông, Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng về những chủ trương lớn, những quyết sách mang tầm chiến lược, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng cao.

Những ngày này, không khí thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng lan tỏa khắp các bản làng vùng cao Nghệ An. Diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, điện lưới quốc gia được phủ khắp, trường lớp được đầu tư khang trang, hạ tầng từng bước hoàn thiện. Những đổi thay đó là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn của Đảng, đồng thời thể hiện sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân trong quá trình phát triển.
Là đảng viên người dân tộc thiểu số, chị Lữ Thị Nga, ở bản Kẻ Bọn, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục có nhiều chính sách quan tâm hơn nữa đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cùng chung kỳ vọng, ông Lưu Xuân Điểm, ở xóm Hợp Minh, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An mong muốn Đại hội sẽ lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tâm và tầm để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Song hành với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân, đời sống đồng bào các dân tộc vùng cao Nghệ An ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng đã giảm mạnh, từ hơn 17% năm 2021 xuống còn hơn 8% hiện nay. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại sinh kế ổn định và niềm vui cho người dân.

Ông Trần Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An khẳng định, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.
Niềm tin của đồng bào vùng cao Nghệ An đối với Đảng luôn vẹn nguyên và bền chặt. Niềm tin ấy tiếp tục được hun đúc, thắp sáng từ mỗi bản làng, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn, đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.
Bình luận (0)