Đống đổ nát của một tòa nhà ở Sindirgi, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, sau trận động đất xảy ra hôm 7/8/2025 (Ảnh minh hoạ: Hispanatolia)
Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC), tâm chấn trận động đất ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra ở độ sâu 35 km.
Cơ quan Ứng phó khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhiều cư dân đã chạy xô ra đường nhằm tránh ảnh hưởng của trận động đất. Tuy nhiên, không có thiệt hại do động đất nào được báo cáo.
Trong khi đó, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), trận động đất mạnh 5,5 độ, có tâm chấn tại thị trấn Niksar thuộc tỉnh Tokat, ở độ sâu 6,4 km.
Động đất xảy ra lúc 3h35 sáng 13/3 (theo giờ địa phương). Trận động đất đã làm rung chuyển miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, rung chấn được cảm nhận ở nhiều tỉnh. Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm rằng "không có diễn biến bất lợi" nào được báo cáo.

Đống đổ nát của một tòa nhà ở Sindirgi, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, sau trận động đất xảy ra hôm 7/8/2025 (Ảnh minh hoạ: hispanatolia IHA/AP)
Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn được nhìn thấy chờ đợi trong xe hơi hoặc trên đường phố bất chấp giá rét, sợ hãi không dám trở về nhà - kênh tin tức Haberturk đưa tin.
Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên các đường đứt gãy địa chất lớn và động đất thường xuyên xảy ra ở nước này.
Năm 2023, một trận động đất mạnh 7,8 độ đã khiến hơn 53.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ, phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm nghìn tòa nhà ở 11 tỉnh miền Nam và Đông Nam nước này. Thêm 6.000 người khác thiệt mạng ở các khu vực phía Bắc của nước láng giềng Syria trong trận động đất nói trên.

Bình luận (0)