
Gió lốc kèm theo mưa lớn khiến hơn 40 nhà dân thuộc 6 bản ở xã Chiêu Lưu, Nghệ An bị tốc mái, nhiều tài sản của người dân hư hỏng. Ảnh: TTXVN
Tại xã Chiêu Lưu (Nghệ An), khoảng 17h ngày 28/4, gió lốc kèm mưa lớn đã làm hơn 40 hộ dân tại 6 bản bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng. Bản La Ngan chịu thiệt hại nặng nhất với 22 hộ, tiếp đến là Khe Tang (8 hộ), các bản Pạt Phoong, Lưu Thắng, Cù mỗi bản 3 hộ và Xiêng Thù 1 hộ. Chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Chiều tối 28/4, trên địa bàn xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên, mưa đá trút xuống với mật độ rất dày trong thời gian khoảng 10 phút, phủ kín các sườn đồi, nương rẫy và đường dân sinh. Các viên đá có kích thước phổ biến từ 1–2cm. Trận mưa đá đã làm dập nát nhiều diện tích hoa màu, lúa đang trong giai đoạn phát triển; một số mái nhà, đặc biệt là nhà lợp tôn, fibro xi măng bị tốc mái, hư hại. Chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Mưa đá đã làm dập nát nhiều diện tích hoa màu.
Tại Thanh Hóa, từ chiều 28/4 đến sáng 29/4, dông lốc, sét và mưa đá xảy ra tại nhiều xã như Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên… làm tốc mái 12 nhà dân, đổ 5 cột điện, gây thiệt hại lúa và hoa màu. Riêng xã Pù Luông ghi nhận một nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều nhà khác hư hại một phần.
Trước đó, từ tối 27/4, thiên tai cũng đã làm gần 263ha lúa, hơn 7ha ngô và 12ha keo bị đổ gãy tại nhiều xã; một số công trình điện bị ảnh hưởng.
Tại Lào Cai, đợt mưa dông kèm lốc xoáy và mưa đá từ ngày 22 đến 28/4 đã ảnh hưởng 244 ngôi nhà, trong đó phần lớn bị tốc mái. Nhiều diện tích cây trồng, công trình hạ tầng như trường học, trạm truyền thanh, cột điện cũng bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
Ngay sau thiên tai, các địa phương đã triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn thể hỗ trợ người dân thu dọn, gia cố nhà cửa, khôi phục sản xuất và đảm bảo an toàn hệ thống điện.
Bình luận (0)