Dòng người di cư đến các quốc gia giàu có đảo chiều

An Khê (Theo Euronews)

06/11/2025 16:42 GMT+7

VTV.vn - Một báo cáo mới của Tổ chức OECD công bố ngày 3/11 cho thấy dòng người di cư vào các nền kinh tế phát triển đang có dấu hiệu chững lại.

(Ảnh: Newsis)

(Ảnh: Newsis)

Theo báo cáo, số người di cư thường trú đến các nước Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã giảm 4% trong năm 2024, chấm dứt chuỗi 3 năm tăng liên tiếp. Đáng chú ý, dòng di cư vì mục đích lao động giảm tới 21%, phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu thị trường việc làm và chính sách thị thực ngày càng siết chặt ở một số quốc gia.

Ông Mathias Cormann, Tổng Thư ký OECD, nhấn mạnh rằng di cư đóng vai trò quan trọng trong việc khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi cho các nền kinh tế thành viên. Tuy nhiên, ông cho rằng các nước cần xây dựng chính sách di cư hiệu quả, vừa quản lý áp lực lên dịch vụ công, vừa tạo điều kiện để người nhập cư hòa nhập thị trường lao động.

Ông Cormann cũng lưu ý: "Khoảng cách lớn về thu nhập giữa người nhập cư và người bản xứ cho thấy tầm quan trọng của việc đơn giản hóa quy trình công nhận bằng cấp, hỗ trợ học ngôn ngữ, tìm việc và nâng cao kỹ năng cho lao động nhập cư".

Dòng người di cư đến các quốc gia giàu có đảo chiều - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Bên cạnh sự sụt giảm mạnh của di cư lao động, báo cáo cho thấy di cư vì lý do đoàn tụ gia đình và nhân đạo lại tăng ổn định, gây áp lực mới lên hệ thống an sinh, đặc biệt trong các lĩnh vực nhà ở, giáo dục và phúc lợi xã hội. Tổng cộng, 6,2 triệu người đã định cư tại các nước thành viên OECD trong năm 2024, vẫn cao hơn khoảng 15% so với thời điểm trước đại dịch COVID-19.

Dữ liệu của OECD cũng chỉ ra rằng số người di cư để làm việc tại các quốc gia thành viên giảm khoảng 1/5, xuống còn 934.000 người trong năm 2024. Sự giảm tốc này diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động kém sôi động hơn và chính sách nhập cư chặt chẽ hơn tại một số điểm đến lớn như Vương quốc Anh. Tại Đức và Hà Lan, lượng di cư lao động đã xuống dưới mức trước đại dịch.

OECD cảnh báo rằng xu hướng này có thể làm giảm đóng góp của di cư vào tăng trưởng lực lượng lao động trong những năm tới. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, người nhập cư vẫn thể hiện tỷ lệ việc làm cao, thậm chí vượt qua mức trung bình của người bản địa.

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, OECD từng dự báo rằng nếu không có thêm lao động nhập cư, lực lượng lao động tại các nước thành viên có thể giảm khoảng 8% vào năm 2060, kéo theo tốc độ tăng thu nhập trung vị chỉ còn 0,6% mỗi năm.

Dù dòng di cư toàn cầu đang dịch chuyển, OECD khẳng định nhập cư vẫn là động lực thiết yếu đối với tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế phát triển.

Tin liên quan

Mặt trái của làn sóng lao động di cư khổng lồ tại Philippines và Indonesia

Mặt trái của làn sóng lao động di cư khổng lồ tại Philippines và Indonesia

VTV.vn - Trong nhiều thập kỷ qua, Philippines và Indonesia đã trở thành hai trong số những quốc gia có lượng lao động di cư lớn nhất Đông Nam Á.
Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.