Trong chuỗi hoạt động ấy, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II được xem là điểm nhấn nổi bật. Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 4/1/2026, với quy mô cấp tỉnh và kỳ vọng thu hút khoảng nửa triệu lượt khách. Đây là cơ hội khẳng định vị thế Sa Đéc trên bản đồ du lịch quốc tế với thương hiệu "thủ phủ hoa" của miền Tây. Để chuẩn bị cho sự kiện, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch vận động xã hội hóa nguồn lực, khuyến khích các sở ngành, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay.
Festival năm nay sẽ có tới 28 nội dung chính và 15 hoạt động hưởng ứng, từ hội thảo khoa học về phát triển chuỗi giá trị ngành hàng hoa - kiểng, hội chợ thương mại - du lịch - đầu tư, triển lãm sản phẩm OCOP đến các hoạt động sáng tạo như thi cổng hoa, đường hoa, vườn hoa công sở, cuộc thi ảnh nghệ thuật, trình diễn kỹ thuật tạo dáng kiểng, trồng hoa và đặc biệt là trải nghiệm khinh khí cầu kết hợp thi vẽ hoa.

Đồng Tháp kỳ vọng Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II sẽ trở thành tâm điểm văn hóa, du lịch cuối năm
Không gian lễ hội trải rộng trên các địa điểm trọng điểm của thành phố Sa Đéc như công viên, làng hoa, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, trung tâm cây xanh và các tuyến đường được chỉnh trang toàn diện. Người dân cũng được vận động trồng hoa trước nhà, trên ban công, sân vườn, góp phần tạo nên một bức tranh đô thị rực rỡ, thân thiện và thấm đẫm hồn quê miền Tây.
Đến nay, hơn 140.000 giỏ hoa với nhiều giống mới lạ như sen nghệ (Tulip Thái) cùng các loại truyền thống quen thuộc đang được nông dân Sa Đéc chăm sóc kỹ lưỡng để phục vụ lễ hội. Hệ thống cơ sở lưu trú, hạ tầng giao thông và cảnh quan đô thị cũng được nâng cấp đồng bộ, sẵn sàng đón tiếp du khách trong nước và quốc tế. Với sự chuẩn bị chu đáo, Đồng Tháp kỳ vọng Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II sẽ trở thành tâm điểm văn hóa - du lịch cuối năm, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người nơi đây, đồng thời khẳng định vai trò của Sa Đéc trong chiến lược phát triển du lịch gắn với văn hóa - nông nghiệp bền vững.
Bình luận (0)