Đột kích nhiều kho hàng giả trị giá hàng tỷ đồng tại Đà Nẵng.
Ngày 11-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (PC03) cho biết vừa đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đột kích kho hàng thời trang giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
Đây là hành động quyết liệt được triển khai theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, 3 tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an các phường kiểm tra hộ kinh doanh STARFIELD (số 118 Trần Phú, phường Hải Châu), hộ kinh doanh HAU HOANG (số 42 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê) và một kho hàng tại số 19 Nguyễn Trường Tộ (phường Hải Châu).

Số lượng lớn hàng giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng bị lực lượng chức năng tịch thu.
Tại hộ kinh doanh STARFIELD, lực lượng chức năng phát hiện 378 sản phẩm gồm túi xách, ví, giày dép có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu "DIOR", "PRADA", "GOYARD", tổng giá trị ước tính hơn 300 triệu đồng. Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Trong khi đó, tại hộ kinh doanh HAU HOANG, công an phát hiện hơn 100 sản phẩm quần áo, dép, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu "DOLCE&GABANA", "DIOR", "BURBERRY", "GUCCI", "HERMES", trị giá khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật là số lượng lớn túi xách giả có hình thức giống các thương hiệu được bảo hộ ở Việt Nam.
Đáng chú ý, tại kho hàng số 19 Nguyễn Trường Tộ do bà P.H.A.Q làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 4.000 đôi dép mang nhãn hiệu "CROCS", ước tính trị giá khoảng 600 triệu đồng. Tổng giá trị số lượng hàng hóa trong đợt kiểm tra này ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Theo công an, các cơ sở này hoạt động không có giấy phép kinh doanh và chủ kho không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa. Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã bị lập biên bản, niêm phong và tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xác định giá trị hàng hóa, phối hợp với các thương hiệu được bảo hộ và trưng cầu giám định nhằm củng cố hồ sơ xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp.
Bình luận (0)