Trung Quốc vừa hoàn thành thử nghiệm quan trọng đối với nam châm siêu dẫn nhiệt độ cao dành cho dự án "Mặt trời nhân tạo", đánh dấu bước tiến mới trong nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch.
Thiết bị này là bộ phận trung tâm của lò phản ứng thử nghiệm BEST, có vai trò tạo dòng điện trong plasma để khởi động và duy trì phản ứng nhiệt hạch.
Theo Viện Vật lý Plasma thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nam châm đạt dòng điện ổn định 60 kilo-ampe, lưu trữ 6,03 mega-giun năng lượng, với các thông số được đánh giá là cao nhất thế giới hiện nay.
Dự án BEST dự kiến hoàn thành vào năm 2027 và hướng tới mục tiêu phát điện bằng năng lượng nhiệt hạch vào năm 2030, góp phần tăng cường năng lực tự chủ của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ nhiệt hạch.
"Mặt trời nhân tạo" có mục tiêu cuối cùng là tạo ra phản ứng nhiệt hạch hạt nhân tương tự như phản ứng diễn ra ở Mặt trời, qua đó cung cấp cho nhân loại nguồn năng lượng sạch gần như vô tận, đồng thời mở ra khả năng khám phá không gian vượt ra ngoài Hệ Mặt trời.
Năng lượng nhiệt hạch đã được xác định là một trong những lĩnh vực tăng trưởng chiến lược trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc. Những đột phá công nghệ quan trọng đang mang lại triển vọng tiến gần hơn tới nguồn năng lượng sạch và dồi dào.
Một dự án "mặt trời nhân tạo" khác của Trung Quốc là Huanliu-3 (HL-3) cũng đang được phát triển ở nước này. HL-3 do Viện Thiết kế và Nghiên cứu Vật lý Tây Nam thuộc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc nghiên cứu và phát triển tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Bình luận (0)