Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Người bệnh N.Đ.C., trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, trước đó vẫn sinh hoạt bình thường. Khoảng 3h sáng, người bệnh đột ngột xuất hiện các dấu hiệu bất thường như gọi không đáp ứng, không nói được, không nhận biết người xung quanh và yếu tay chân bên phải.
Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.
Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy người bệnh bị nhồi máu não cấp do tắc hoàn toàn động mạch não giữa trái. Đây là tình trạng đột quỵ nặng, cần được xử trí khẩn trương để tái thông mạch máu, hạn chế tổn thương não và nguy cơ di chứng.
Người bệnh được chỉ định can thiệp lấy huyết khối trong khoảng giờ thứ 4 kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Sau can thiệp, mạch máu não được tái thông, tình trạng vận động và khả năng nói cải thiện rõ rệt.
Sau 4 ngày điều trị và theo dõi, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường và được xuất viện. Trường hợp này cho thấy việc nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hồi phục.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu xuất hiện đột ngột như méo miệng, yếu hoặc tê tay chân, nói khó, không hiểu lời nói hay rối loạn ý thức.
Khi nghi ngờ đột quỵ, cần gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ. Không nên chờ triệu chứng tự hết hoặc tự ý dùng thuốc, áp dụng các phương pháp dân gian, vì sự chậm trễ có thể làm mất cơ hội điều trị hiệu quả.
Đột quỵ là cuộc chạy đua với thời gian. Nhận biết sớm, cấp cứu nhanh có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và tàn phế.
Bình luận (0)