Theo Hiệp hội Tim mạch và Đột quỵ Hoa Kỳ, người dưới 50 tuổi chiếm khoảng 10-14% tổng số ca đột quỵ. Đáng chú ý, nhóm 20-44 tuổi đang có xu hướng gia tăng trong các nghiên cứu dịch tễ gần đây.
Tại Việt Nam, một số nghiên cứu ghi nhận người dưới 45 tuổi chiếm khoảng 7,2% số ca đột quỵ, cho thấy bệnh lý này đang ngày càng trẻ hóa.
Một trường hợp điển hình Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận là bệnh nhân nữ 20 tuổi, trước đó khỏe mạnh nhưng sinh hoạt không điều độ, thường xuyên thức khuya. Bệnh nhân xuất hiện đau đầu dữ dội vùng nửa đầu phải, tăng dần, kèm buồn nôn nhưng đến ngày thứ hai mới nhập viện.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy chảy máu não kích thước 3 x 4 cm do vỡ túi phình động mạch não giữa bên phải - một nguyên nhân nguy hiểm có thể gây đột quỵ ở người trẻ.
Các chuyên gia nhận định, phình động mạch não có thể là bất thường bẩm sinh hoặc hình thành trong quá trình phát triển, có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, kể cả ở người không có bệnh nền rõ ràng. Những yếu tố thuận lợi gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, stress, rối loạn giấc ngủ, sử dụng rượu bia và chất kích thích.
Đáng lưu ý, triệu chứng khởi phát đôi khi chỉ là đau đầu, chóng mặt hoặc tê bì nhẹ, khiến người bệnh dễ chủ quan, trì hoãn nhập viện.
Sau khi được điều trị tích cực, kiểm soát huyết áp và can thiệp nội mạch nút phình động mạch, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện.
Các bác sĩ khuyến cáo, cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu như đau đầu đột ngột, dữ dội, buồn nôn kèm theo hoặc yếu liệt tay chân. Người trẻ không nên chủ quan với các biểu hiện thần kinh bất thường, cần duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ.
Bình luận (0)