Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Cân nhắc quy định cắt điện, nước đối với công trình sai phép

VTV.vn - Đại biểu Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) cho rằng đã có nhiều công cụ, chế tài đủ mạnh, không nhất thiết phải áp dụng biện pháp cắt điện, nước.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) phát biểu

Đại biểu Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) phát biểu

Sáng 12/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đa số các ý kiến bày tỏ ủng hộ các nhóm chính sách trong dự thảo luật, đặc biệt là quy định về phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội. Theo các đại biểu, việc trao quyền này sẽ giúp thành phố Hà Nội tăng tính chủ động trong hiện thực hóa những khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Về cơ chế chính sách, thẩm quyền giao cho thành phố Hà Nội, đại biểu Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) đề nghị tiếp tục cân nhắc, xem xét việc giao cho Hội đồng nhân dân thành phố quy định những trường hợp cụ thể áp dụng việc cắt điện, nước đối với những công trình xây dựng sai phép. 

Theo đó để đảm bảo an ninh, trật tự, theo dự thảo, HĐND thành phố quy định việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với công trình xây dựng sai quy hoạch; không có giấy phép; xây dựng sai, xây dựng trên đất bị lấn chiếm; chưa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy.

Quy định này cũng áp dụng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; cơ sở vi phạm trong lĩnh vực môi trường mà không thực hiện yêu cầu về việc dừng hành vi vi phạm, hoặc không khắc phục hậu quả...

“Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo và thành phố Hà Nội có báo cáo, giải trình rõ trong quá trình thực hiện trước đây, việc không áp dụng biện pháp cắt điện, nước có phát sinh vướng mắc gì hay không”, đại biểu cho biết.

Đại biểu Hòa cho rằng đã có nhiều công cụ, chế tài đủ mạnh để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không nhất thiết phải áp dụng biện pháp cắt điện, nước.

Theo đại biểu, đây có thể được coi là chế tài mạnh mẽ xử lý doanh nghiệp không chấp hành theo quy định của luật pháp, nhưng việc cắt điện, nước này còn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đời sống của người dân trong khu vực. Do vậy, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ hơn, thuyết phục cho việc đề xuất bổ sung nội dung này.

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Cân nhắc quy định cắt điện, nước đối với những công trình sai phép- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình các nội dung đại biểu quan tâm

Giải trình về quy định cắt điện, nước đối với những công trình xây dựng sai phép, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, khi ban hành Luật Thủ đô năm 2012, Quốc hội đã thảo luận về quy định ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình xây dựng vi phạm và không nhất trí, do đó trong Luật Thủ đô 2012 không có quy định này.

Tuy nhiên, khi sửa luật trên vào năm 2024, Quốc hội tiếp tục thảo luận, đồng thời chấp thuận biện pháp xử lý vi phạm trên. Chính vì vậy, quy định cắt điện, nước với công trình xây dựng vi phạm tại dự thảo luật được tiếp tục kế thừa từ Luật Thủ đô 2024, không phải quy định mới.

Liên quan đến vấn đề môi trường và chất lượng không khí, đại biểu Phạm Văn Hoà nhấn mạnh, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội thời gian qua rất đáng lo ngại. Nguyên nhân ngoài yếu tố khách quan còn chủ yếu đến từ con người, như mật độ dân cư quá cao, tập trung dày đặc nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học và cơ quan.

Để giải quyết căn cơ vấn đề này, ông kiến nghị cần đẩy mạnh giãn dân, di dời dân cư, các cơ sở sản xuất, nhà máy ra khỏi khu vực nội đô; di dời các chung cư xuống cấp, không nên tiếp tục sửa chữa kéo dài đi đôi với đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để tái định cư; từng bước cải thiện điều kiện sống tại các khu dân cư chật hẹp, hạ tầng yếu kém.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.