Ngày 25/5, tiếp tục là một ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở nhiều nơi tại Bắc Bộ, Trung Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ sẽ phổ biến 36-38 độ C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ C. Những đô thị lớn, nhiệt độ cảm nhận thực tế còn nóng hơn 4-5 độ C.
Khu vực Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi chịu tác động mạnh của hiệu ứng gió Phơn nên nắng nóng sẽ gay gắt hơn với mức nhiệt 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng nhiệt độ phổ biến 36 38 độ C.
Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến Thứ Tư (ngày 27/), ở Trung Bộ đến Thứ Năm (ngày 28/5).
Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, năm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025.
Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng nhận định số lượng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm có khoảng 5,2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và khoảng 1,9 cơn đổ bộ đất liền.
Trong mùa mưa bão năm nay, các đợt mưa vừa đến mưa to được dự báo tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.
Cụ thể, trong tháng 6, tổng lượng mưa tại Tây Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm. Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 20-40%.
Sang tháng 7, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm. Riêng vùng núi phía Bắc Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Đến tháng 8, lượng mưa trên phạm vi cả nước cơ bản ở mức trung bình nhiều năm, tuy nhiên khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi - Gia Lai và Cao nguyên Trung Bộ có thể cao hơn từ 10-25%.
Theo dự báo, lượng mưa tại Bắc Bộ trong tháng 6 phổ biến từ 150-300mm, vùng núi có nơi cao hơn; tháng 7 từ 280-380mm, có nơi trên 400mm; tháng 8 phổ biến từ 250-350mm.
Tại khu vực Thanh Hóa - Huế, lượng mưa tháng 6 dao động từ 70-150mm; tháng 7 từ 150-250mm và tháng 8 tăng lên 250-350mm.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trong tháng 6 phổ biến từ 30-70mm; tháng 7 từ 60-120mm; tháng 8 từ 100-200mm.
Trong khi đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ có lượng mưa khá cao, tháng 6 phổ biến từ 150-300mm; tháng 7 từ 250-350mm và tháng 8 từ 350-450mm.
Tại Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng 6 phổ biến từ 150-300mm; tháng 7 từ 200-400mm; tháng 8 từ 200-350mm.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong thời gian tới, trên phạm vi cả nước có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo các chuyên gia, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có thể gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền trên biển. Trong khi đó, nắng nóng, mưa lớn và các hiện tượng cực đoan khác có thể tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi.
Bình luận (0)