1. Chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt và sâu rộng
Lần đầu tiên Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ cùng nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân vì những yếu kém, khuyết điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chính phủ.
Kết quả bước đầu sau gần 1 năm Đảng thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình sâu rộng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đó là mỗi cán bộ, đảng viên nhận rõ hơn những ưu, khuyết điểm của bản thân và tạo nên một hiệu ứng mới tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
2. Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng
Tại kỳ họp thứ 4, diễn ra từ ngày từ ngày 22/10-23/11 được xem là một trong những kỳ họp quan trọng nhất, tại kỳ họp này Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về bản dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi và Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 3, ngày 21/6, Quốc hội đã thông qua Luật Biển Việt Nam, trong đó khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.
2. Lạm phát ở mức một con số
2012 được coi là một năm khó khăn nhất của nền kinh tế trong gần hai thập niên trở lại đây. Tuy nhiên, nhờ những chính sách chủ động và phù hợp ngay từ đầu năm, nên lạm phát năm nay được kiểm soát ở mức 6,8% so với gần 19% của năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt 5,03% thấp hơn mục tiêu dự kiến và so với năm ngoái. Nhưng năm nay lần đầu tiên Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu gần 115 tỷ USD, xuất siêu 284 triệu USD.
3. Nông Nghiệp là chỗ dựa vững chắc cho nền kinh tế
Dù nền kinh tế năm 2012 còn gặp khó khăn, tuy nhiên, nông nghiệp nước ta tiếp tục là một chỗ dựa vững chắc. Ở cả 3 lĩnh vực là nông – lâm – ngư nghiệp đều tăng trưởng từ 2,8 đến gần 6,5%.
Năm 2012, nông nghiệp đạt được những thành tựu chưa từng có với sản lượng lúa cả năm đạt gần 44 triệu tấn và lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu được gần 8 triệu tấn gạo.
4. Khởi động tái cơ cấu nền kinh tế
Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, với trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước bắt đầu được triển khai. Đến nay, 9 ngân hàng yếu kém đã loại bỏ được nguy cơ đổ vỡ, sau khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập và tự tái cơ cấu. Trong quá trình này, nhiều cựu lãnh đạo các ngân hàng thương mại cổ phần đã bị khởi tố hình sự và bắt tạm giam.
Trong năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đã xử lý được trên 39.000 tỷ trong tổng số hơn 200.000 tỷ nợ xấu và lần đầu thị trường vàng miếng trong nước đã được kiểm soát. Cũng trong năm nay, Thủ tướng đã quyết định kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam. Nhiều Tổng công ty nhà nước khác đã phải thoái vốn khỏi lĩnh vực không phải là ngành nghề kinh doanh chính của mình.
5. Điều chỉnh giá viện phí sau 18 năm
Sau 18 năm, lần đầu tiên giá viện phí tăng từ 5-70% ở 447 loại dịch vụ. Hầu hết các bệnh viện Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước đều đã tăng giá viện phí, và chỉ còn 18 tỉnh, thành trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chưa áp dụng tăng viện phí vì chờ sự phê chuẩn của Hội đồng nhân dân.
Năm 2012, đã có 64% dân số cả nước tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, người nghèo và người có công với cách mạng được Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế.
7. Năm thắng lợi của di sản văn hóa Việt Nam
Năm 2012 được đánh giá là năm thắng lợi của di sản văn hóa Việt Nam, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thể giới.
Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm cũng được UNESCO công nhận là Di sản ký ức thế giới.
Cũng trong năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng 11 di tích quốc gia cấp đặc biệt. Tuy nhiên, vụ tu bổ Chùa Trăm gian ở Hà Nội dẫn đến di tích gần 1000 năm tuổi này bị biến dạng cũng là lời cảnh báo đối việc quản lý các di sản trong cả nước.
8. Công trình thủy điện Sơn La về đích trước thời hạn ba năm
Sau 7 năm xây dựng, ngày 23/12, công trình Thủy điện Sơn La đã hòa lưới quốc gia. Đây là đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á do Việt Nam tự thiết kế, thi công. Với 6 tổ máy, có tổng công suất 2.400 MW, sản lượng điện bình quân mà thủy điện Sơn La sản xuất ra hàng năm chiếm gần 1/10 tổng sản lượng điện của cả nước.
Công trình thủy điện Sơn La được hoàn thành sớm ba năm so với dự kiến, đem lại lợi ích khoảng 40.000 tỷ đồng cho đất nước.
9. Thể thao Việt Nam với những kỷ lục buồn
Năm 2012 đánh dấu nhiều “kỷ lục buồn” của thể thao Việt Nam, với 18 vận động viên tham dự Olympic London đều không đạt huy chương. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lại gây thất vọng lớn khi bị loại ở vòng bảng Cup Liên đoàn bóng đá ASEAN 2012.
Ở trong nước, nhiều ông bầu đã từ bỏ các đội bóng của mình khiến ít nhất 8 câu lạc bộ đã phải giải thể khiến hàng trăm cầu thủ rơi vào cảnh thất nghiệp, còn giải V – League bị rơi vào khủng hoảng.
10. Tăng cường trấn áp tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông
Năm 2012, liên tiếp xảy ra các vụ trọng án gây bất an cho đời sống người dân trong khi đó tình hình cướp giật ngày càng trắng trợn, liều lĩnh. Từ hiệu quả của tổ công tác 141 của Công an Hà Nội, trấn áp tội phạm ngay từ trong “trứng nước”, mô hình này đã được một một số địa phương trong đó có Công an Thành phố Hồ Chí Minh học tập và mang lại thành công.
Cũng trong năm nay, lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây, tai nạn giao thông đều giảm về số vụ số người chết và số người bị thương. Trong khi đó, tình trạng ùn tắc giam thông ở các thành phố lớn đều giảm.
Bình luận (0)