Khu du lịch sinh thái Tràng An tấp nập khách tham quan những ngày đầu năm mới.
Sức hút từ vùng đất di sản
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi những cơn mưa phùn mỏng nhẹ phủ lên triền núi đá vôi và mặt nước trong xanh, Ninh Bình hiện ra như một bức tranh thủy mặc sống động. Từ sớm tinh mơ, từng dòng người đổ về miền đất cố đô trong không khí hân hoan du xuân, lễ Phật, vãn cảnh, mở đầu cho một năm mới an lành.

Du khách nô nức về miền non nước hữu tình trong những ngày đầu Xuân.
Không phải ngẫu nhiên mà du lịch Ninh Bình luôn bứt phá vào mỗi dịp đầu năm: sức hút đến từ sự giao hòa hiếm có giữa di sản thiên nhiên – văn hóa, từ nhịp sống lễ hội sôi động, và từ những nỗ lực đổi mới bền bỉ của địa phương trong hành trình làm du lịch xanh.
Tại quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, dòng người xếp hàng trật tự chờ lên thuyền. Những chiếc thuyền nan lướt nhẹ qua hang động, qua những cánh rừng ngập nước đang chuyển sắc xuân. Du khách trẻ thích thú trước cảnh quan nguyên sơ; người cao tuổi lặng lẽ chắp tay cầu bình an. “Đầu năm đi Tràng An, tôi thấy tâm mình lắng lại,” chị Nguyễn Thị Kim Thoa (Hà Nội) chia sẻ. “Cảnh đẹp mà cách tổ chức rất văn minh.”

Nghi lễ “Khai dòng Tam Cốc” được tổ chức tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.
Cách đó không xa, Tam Cốc – Bích Động mở ra bức tranh thủy mặc quen mà lạ. Dòng Ngô Đồng xanh biếc len lỏi qua ba hang đá, hai bên là những thửa ruộng mạ non trải thảm xanh mướt. Tháng Giêng, sắc xuân dịu dàng lại khiến Tam Cốc mang vẻ đẹp thanh tân, nhẹ nhõm. Những tay chèo cần mẫn, nụ cười hiền hòa, tất cả tạo nên cảm giác “đi chậm” đúng nghĩa của du lịch trải nghiệm.

Chùa Bái Đính thu hút hàng vạn du khách thập phương trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Tại Chùa Bái Đính, hàng vạn phật tử và du khách thập phương hành hương, chiêm bái. Giữa không gian linh thiêng, tiếng chuông chùa ngân vang, nhiều du khách chia sẻ cảm giác được gột rửa âu lo, gửi gắm ước vọng bình an, may mắn cho năm mới. Lễ hội đầu năm diễn ra trang nghiêm, trật tự; công tác phân luồng, an ninh, vệ sinh môi trường được tăng cường.
“Chúng tôi chọn về Ninh Bình đầu năm vì vừa được đi lễ, vừa được du ngoạn cảnh đẹp. Không khí lễ hội ở đây rất đầm ấm, văn minh,” chị Nguyễn Thị Hoàn, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức trong dịp đầu Xuân để phục vụ du khách.
Theo thống kê của ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón 2.375.179 lượt khách, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách nội địa đạt 1.997.389 lượt, khách quốc tế đạt 377.790 lượt. Doanh thu ước đạt 2.451 tỷ đồng. Một số khu điểm tập trung lượng lớn du khách như Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính, Phố cổ Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Thung Nham…
Giữ hồn di sản trong nhịp phát triển
Xuân Bính Ngọ mở ra tín hiệu tích cực cho du lịch Ninh Bình. Từ di sản thế giới đến lễ hội truyền thống, từ du lịch xanh đến dịch vụ hiện đại, vùng đất cố đô đang đi đúng hướng: phát triển có kiểm soát, đặt trải nghiệm và bảo tồn làm trung tâm. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khẳng định quan điểm phát triển du lịch không đánh đổi môi trường và giá trị di sản. Quy hoạch tổng thể, kiểm soát xây dựng, giới hạn sức chứa tại các điểm nhạy cảm được thực hiện nghiêm túc.

Chương trình nghệ thuật chào đón du khách tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham.
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: “Ngay từ đầu năm, ngành đã xác định quyết tâm cao, coi kỳ nghỉ Tết là dịp quan trọng để thu hút khách, lan tỏa hình ảnh Ninh Bình thân thiện, mến khách. Những kết quả đạt được là tín hiệu rất tích cực cho mục tiêu năm 2026 phấn đấu đón trên 20 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế trên 3 triệu lượt. Ngành sẽ chú trọng các giải pháp nhằm gia tăng hơn nữa thời gian lưu trú của du khách. Năm 2025, Ninh Bình đạt 4,4 triệu lượt khách lưu trú; năm nay kỳ vọng tăng khoảng 20%. Đồng thời nâng cao chất lượng doanh thu, gia tăng mức chi tiêu của khách thông qua phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được nhiều địa phương tổ chức chào đón du khách đến với Ninh Bình trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ.
Trọng tâm trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch đêm, trải nghiệm sinh thái, giàu chiều sâu văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số trong truyền thông, quảng bá, xúc tiến các thị trường trọng điểm; tăng cường liên kết vùng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiếp tục xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách.

Du lịch xanh, lựa chọn của mùa xuân mới.
Với khí thế khởi đầu một mùa xuân mới thuận lợi, vùng đất di sản Ninh Bình đang tự tin bước vào năm 2026 với mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn để tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và khu vực, nơi mỗi mùa Xuân trở về đều mang theo những cảm xúc vẹn nguyên.
Bình luận (0)