Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế đặt ra yêu cầu đồng bộ giữa xúc tiến thị trường, kết nối giao thông, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tháng 9/2026, Việt Nam đón hơn 1,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, lượng khách quốc tế đạt gần 17,68 triệu lượt, tăng 14,5%, tương đương 70,7% kế hoạch năm.
Với mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch cần thu hút thêm khoảng 7,32 triệu lượt trong quý IV. Mùa cao điểm du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng 10 tạo thêm cơ hội tăng trưởng, song cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Ở thị trường nội địa, lượng khách trong 9 tháng ước đạt 126 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 84% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874.000 tỷ đồng, tăng 10%, tương đương 77,6% mục tiêu cả năm.
Những kết quả này cho thấy sức cầu du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, để gia tăng hiệu quả kinh tế, ngành không chỉ cần thu hút thêm khách mà còn phải kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu và nâng cao giá trị trải nghiệm tại điểm đến.

Ngành du lịch tập trung đổi mới phương thức quảng bá, xúc tiến tại các thị trường trọng điểm; phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu du khách. Ảnh: Quốc Bảo
Trong những tháng cuối năm, ngành du lịch tập trung đổi mới phương thức quảng bá, xúc tiến tại các thị trường trọng điểm; phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu du khách, đồng thời triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 -2027.
Các giải pháp về thị thực và kết nối hàng không trong nước, quốc tế tiếp tục được phối hợp triển khai nhằm tạo thuận lợi cho dòng khách. Song song đó, ngành chú trọng phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng văn hóa, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và các chương trình kích cầu tiêu dùng.
Định hướng phát triển sản phẩm cũng được mở rộng thông qua các đề án về đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe và chuyển đổi số ngành du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong quý IV, lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" dự kiến được tổ chức tại Gia Lai, tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Khả năng đáp ứng nhu cầu của từng thị trường và chất lượng trải nghiệm tại điểm đến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút của du lịch Việt Nam. Ảnh: Quang Thăng
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế đặt ra yêu cầu đồng bộ giữa xúc tiến thị trường, kết nối giao thông, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Khoảng cách hơn 7,3 triệu lượt khách so với mục tiêu năm cho thấy áp lực đáng kể trong quý cuối năm. Bên cạnh việc tận dụng mùa cao điểm quốc tế, khả năng đáp ứng nhu cầu của từng thị trường và chất lượng trải nghiệm tại điểm đến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút của du lịch Việt Nam.
Về dài hạn, duy trì đà tăng trưởng cần đi cùng nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng khai thác giá trị văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên tại các địa phương. Đây là những yếu tố quan trọng để du lịch không chỉ đạt mục tiêu về lượng khách mà còn đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế.
Bình luận (0)