Ai Cập mở cửa ngôi mộ cổ 4.300 năm tuổi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/09/2018 19:04 GMT+7

VTV.vn - Ai cập bắt đầu mở cửa cho du khách tới tham quan lăng mộ của Mehu - một ngôi mộ đã 4.300 năm tuổi.

Mehu là người đứng đầu cung điện hoàng gia, đồng thời là thẩm phán trong triều đại thứ sáu của Ai Cập. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ngôi mộ này từ năm 1940 và nay quyết định mở cửa cho khách du lịch vào tham quan.

Mộ Mehu là một phần của dự án cải tạo khu vực kim tự tháp Djoser - một trong những công trình có cấu trúc bí ẩn nhất thế giới, xây dựng khoảng 4.700 năm về trước.

Theo tài liệu ghi lại, Djoser được coi là kim tự tháp đầu tiên của người Ai Cập cổ đại.

Ai Cập phát hiện một lăng mộ cổ thuộc Vương triều Ptolemy Ai Cập phát hiện một lăng mộ cổ thuộc Vương triều Ptolemy

VTV.vn - Một nhóm chuyên gia khảo cổ Ai Cập ngày 1/7 đã phát hiện một lăng mộ chứa một quan tài lớn màu đen bằng đá hoa cương có niên đại từ thời Vương triều Ptolemy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước