Cầu đá 400 năm tuổi đột ngột lộ diện khi nước hồ hạ thấp

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 21:31 GMT+7

VTV.vn - Mực nước hồ hạ thấp khi mùa khô tới khiến cây cầu bằng đá với tuổi đời 400 năm đột ngột lộ diện.

Một cây cầu đá cổ xuất hiện trở lại khi mực nước tại hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc - hồ Bà Dương hạ thấp vào mùa khô.

Đó là cầu đá dài 2930 m, có tên Qianyan (cầu Nghìn Nhịp), được làm từ đá granit và là một trong số khoảng 1000 cây cầu đá tương tự được xây từ triều đại nhà Minh (1368 - 1644).

Cầu Qianyan có 948 chốt gỗ được đóng để kiểm soát lưu lượng nước lũ. Tài liệu để lại cho thấy, công trình được xây vào năm 1631. Đây cũng là cầu đá dài nhất bắc ngang qua mặt hồ ở Trung Quốc.

Cầu đá 400 năm tuổi đột ngột lộ diện khi nước hồ hạ thấp - Ảnh 1.

Công trình được xây dựng vào năm 1631 dưới triều đại nhà Minh

Mùa khô năm nay xuất hiện sớm hơn mọi năm khoảng 40 ngày. Ở phía đông tỉnh Giang Tây, mực nước hồ Bà Dương hạ xuống 9,98 m, khiến cây cầu cổ khoảng 400 năm tuổi lộ diện. Trong khi đó, vào các mùa trong năm, hầu như công trình bằng đá này đều chìm trong nước.

Cầu đá 400 năm tuổi đột ngột lộ diện khi nước hồ hạ thấp - Ảnh 2.

Cầu làm từ đá granit

Cầu đá 400 năm tuổi đột ngột lộ diện khi nước hồ hạ thấp - Ảnh 3.

Đây cũng là cầu đá dài nhất bắc ngang qua mặt hồ ở Trung Quốc

Năm 2016, chính quyền địa phương đã phân bố các quỹ đặc biệt với tổng trị giá khoảng 127.000 USD cho việc tu bổ công trình. Hiện cây cầu nổi tiếng này là một trong những cổ vật có giá trị văn hóa lịch sử quan trọng, thu hút khách du lịch tới chiêm ngưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước