Đảo rồng Komodo - Điểm nhấn du lịch của Indonesia

Hữu Hưng (Thường trú VTV tại Asean)-Thứ tư, ngày 14/10/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hòn đảo hấp dẫn du khách nhờ vào hàng ngàn con rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất thế giới và hệ sinh thái tự nhiên hoang dã.

Komodo là một hòn đảo vô cùng đặc biệt thuộc thuộc quần đảo Nusa Tenggara của đất nước vạn đảo Indonesia.

Quy định của Vườn quốc gia Komodo là du khách không được hút thuốc, không lấy thứ gì trên đảo và không tách đoàn để đảm bảo an toàn trước các loài động vật hoang dã trên đảo.

Ngoài rồng Komodo, nơi đây còn có các loài rắn độc. Vì thế, trong các chuyến tham quan của du khách trên đảo sẽ có các nhân viên kiểm lâm đi cùng để đề phòng sự cố.

Theo lực lượng kiểm lâm, số rồng Komodo hiện tại trên đảo khoảng 3.000 con, con rồng Komodo lớn nhất trên đảo hiện nay dài 3,15m và có tuổi đời gần 60 năm.

Chính quyền địa phương và người dân trên đảo luôn cố gắng nỗ lực bảo tồn môi trường hoang dã nơi đây. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà số lượng du khách tới đảo mỗi ngày cũng bị giới hạn khoảng 100 lượt người/ngày để bảo đảm môi trường cảnh quan và an ninh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước