Đến Hội An, nhớ đến rừng dừa Cẩm Thanh, đi chợ Nồi Rang

S Việt Nam-Thứ hai, ngày 31/12/2018 23:05 GMT+7

VTV.vn - Rừng dừa Cẩm Thanh được ví như "miền Tây sông nước" giữa lòng Hội An.

Rừng dừa Cẩm Thanh cách trung tâm Hội An khoảng 3km, rộng hàng chục hec-ta, là điểm đến thu hút nhiều du khách sau khu vực phố cổ Hội An. Ngày xưa nơi đây còn là căn cứ cách mạng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.

Đi sâu vào rừng dừa, bạn sẽ bắt gặp nhiều thuyền bè và chứng kiến công việc đánh bắt của người dân Cẩm Thanh. Nếu may mắn, bạn sẽ được thử kéo vó, bắt cá.

Tiếp tục xuôi theo sông Thu Bồn, bạn sẽ có cơ hội ghé thăm chợ Nồi Rang. Chợ Nồi Rang có tuổi đời gần 300 năm, xưa kia từng là điểm trao đổi hàng hóa sầm uất trên con đường giao thương từ sông đổ ra biển, nay là một ngôi chợ nhỏ đơn sơ với những thức quà quê quen thuộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước