Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trở lại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/07/2015 15:42 GMT+7

Khách du lịch quốc tế tham quan TP.HCM bằng phương tiện xích lô. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Một trong những thị trường có lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng mạnh là Hàn Quốc, với mức tăng 35,5%

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 đạt gần 594.000 lượt khách, tăng 12,1% so với tháng 6 và tăng 5,1% so với tháng 7/2014. Đây được coi là một tín hiệu tích cực sau 13 tháng suy giảm liên tiếp lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Một trong những thị trường có lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng mạnh là Hàn Quốc, với mức tăng 35,5%; tiếp đến là Phần Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Italy, Mỹ, Đài Loan… Tuy nhiên, một số thị trường khách quốc tế khác vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng dương, khiến cho du lịch 7 tháng đầu năm vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

Để khai thác nhanh, hiệu quả chính sách miễn thị thực, thu hút đông đảo khách quốc tế đến từ 5 nước Tây Âu và Belarus, Bộ VH-TT&DL, Tổng cục Du lịch đã đưa ra kế hoạch hành động, phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tiến hành chương trình kích cầu du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước