Liên kết vùng miền Trung - Tây Nguyên: Giải pháp hướng tới phát triển du lịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/07/2015 15:24 GMT+7

VTV.vn - Liên kết hai khu vực miền Trung - Tây Nguyên không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch giữa hai vùng mà còn thu hút nguồn khách từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Liên kết vùng trong phát triển du lịch đã được triển khai nhiều năm qua nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch các địa phương và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Sau những nỗ lực khai thác thế mạnh từng vùng miền, những sản phẩm du lịch liên vùng đang dần được xây dựng.

Duyên hải miền Trung là cánh cửa ra biển của các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Vùng rừng Tây Nguyên lại hấp dẫn dòng khách du lịch từ miền biển. Liên kết hai khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngoài khai thác triệt để lợi thế của vùng còn giúp đa dạng sản phẩm du lịch, giúp khách du lịch có thêm những sản phẩm mới và địa phương có cơ hội đón nguồn khách mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước