Ngọn hải đăng thuộc top cổ nhất Việt Nam ở bán đảo Sơn Trà

Ban Khoa giáo-Thứ hai, ngày 31/12/2018 21:47 GMT+7

VTV.vn - Được xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ XX trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, ngọn hải đăng Tiên Sa giờ đây là điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Đà Nẵng.

Nằm ở độ cao khoảng 223m so với mực nước biển, hải đăng Tiên Sa là một trong những địa danh ít người biết đến nhưng lại mang vẻ đẹp hoài cổ giữa non xanh nước biếc bạt ngàn. Hải đăng có ngọn đèn độc lập với tầm nhìn địa lý 14 hải lý, chiều cao tâm sáng 238,4m giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng có thể định hướng vị trí của mình.

Bước ra cánh cửa khi leo lên đỉnh ngọn hải đăng, khách tham quan có thể cảm nhận một bên là núi rừng bao quanh, một bên là biển cả mênh mông - nơi trời đất giao hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước