Những điều ít người biết về châu Phi

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 06:51 GMT+7

VTV.vn - Châu Phi là cái nôi của mọi nền văn minh, là một trong những châu lục đẹp và đa dạng nhất hành tinh. Đây là những điều có thể bạn chưa biết về châu Phi.

Những điều ít người biết về châu Phi - Ảnh 1.

Nói tiếng Pháp. Thật đáng ngạc nhiên khi có nhiều người nói tiếng Pháp ở châu Phi hơn ở Pháp.

Những điều ít người biết về châu Phi - Ảnh 2.

Cao nguyên Lesotho. Lesotho thực sự là một quốc gia độc đáo ở châu Phi. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới không có phần lãnh thổ nào dưới 1000 mét so với mực nước biển.

Những điều ít người biết về châu Phi - Ảnh 3.

Nhanh và nguy hiểm. Hầu hết các vận động viên chạy nhanh nhất và chạy marathon vĩ đại nhất trên thế giới đều đến từ một bộ lạc ở Kenya có tên là Kalenjins.

Những điều ít người biết về châu Phi - Ảnh 4.

Facebook ở châu Phi. Có một quan niệm sai lầm rằng châu Phi đi sau về công nghệ. Thực tế là có 100 triệu người dùng Facebook ở châu Phi. Điều này chứng minh rằng, người dân ở lục địa này được cập nhật công nghệ rất nhanh.

Những điều ít người biết về châu Phi - Ảnh 5.

Bia chuối. Châu Phi là nơi có nhiều món ăn lạ, có một loại bia đặc biệt được chế biến từ chuối, là thức uống vô cùng độc đáo ở khu vực này.

Những điều ít người biết về châu Phi - Ảnh 6.

Vùng đất vàng. Gần một nửa số vàng được khai thác trên trái đất là từ Witwatersrand, Nam Phi.

Những điều ít người biết về châu Phi - Ảnh 7.

Đệ nhất phu nhân đi vào lịch sử. Graca Machel là người đầu tiên trên thế giới trở thành đệ nhất phu nhân của hai quốc gia, đó là Mozambique và Nam Phi.

Những điều ít người biết về châu Phi - Ảnh 8.

Số trường hợp bạch tạng cao nhất trên thế giới đã được ghi nhận ở Tanzania. Một thực tế là người bạch tạng luôn sống trong nỗi lo sợ bị giết hại để lấy các bộ phận cơ thể làm thuốc theo quan niệm của một số thầy phù thủy.

Những điều ít người biết về châu Phi - Ảnh 9.

Ý thức thời trang khác biệt. Bộ lạc Mursi ở châu Phi nổi tiếng với thời trang rất đặc biệt. Hầu hết các phụ nữ trong bộ lạc đeo khuyên môi có kích cỡ đường kính gần 5 inch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước