"Tan chảy" trước cánh đồng hoa cải trắng bạt ngàn ở Mộc Châu

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ tư, ngày 26/02/2020 21:12 GMT+7

VTV.vn - Chiềng Sơn được mệnh danh là vùng cao nguyên trắng giữa lòng Tây Bắc, bởi nơi đây có những cánh đồng hoa cải trắng bạt ngàn trải khắp các thung lũng.

Cải trắng ra hoa sau khoảng 60-70 ngày chăm sóc và thời gian nở kéo dài khoảng 30-45 ngày. Người dân Chiềng Sơn đã gắn bó với những cánh đồng cải trắng từ nhiều năm nay. Người dân thu hoạch hạt rau cải trắng để chế biến tinh dầu.

Vào mùa hoa cải trắng, nơi đây trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn. Những vườn cải trắng bạt ngàn đã giúp du khách có những trải nghiệm khó quên khi đến Chiềng Sơn.

Tan chảy trước cánh đồng hoa cải trắng bạt ngàn ở Mộc Châu - Ảnh 1.
Tan chảy trước cánh đồng hoa cải trắng bạt ngàn ở Mộc Châu - Ảnh 2.
Tan chảy trước cánh đồng hoa cải trắng bạt ngàn ở Mộc Châu - Ảnh 3.
Tan chảy trước cánh đồng hoa cải trắng bạt ngàn ở Mộc Châu - Ảnh 4.
Tan chảy trước cánh đồng hoa cải trắng bạt ngàn ở Mộc Châu - Ảnh 5.
Tan chảy trước cánh đồng hoa cải trắng bạt ngàn ở Mộc Châu - Ảnh 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước