Tăng cường xúc tiến, tạo sự khác biệt, thu hút du khách đến Cát Bà

Báo điện tử Hải Phòng-Thứ năm, ngày 29/09/2016 17:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng 26- 9, huyện Cát Hải phối hợp với Sở Du lịch tổ chức Hội nghị lữ hành “Cát Bà xanh- điểm hẹn mùa thu”.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Lữ hành- Tổng Cục du lịch, Sở Du lịch Hải Phòng; Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố các tỉnh, thành phố; doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành; các nhà đầu tư phát triển du lịch. Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện Tuần văn hóa, du lịch "Cát Bà xanh- điểm hẹn mùa thu năm 2016"; chào mừng ngày Du lịch thế giới (27-9).

Theo lãnh đạo huyện Cát Hải: Tiềm năng và thế mạnh của du lịch Cát Bà nói chung và nét riêng của tiết thu vẫn chưa được khai thác đúng mức và hiệu quả. Với chủ trương phát triển du lịch Cát bà bền vững thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, Cát Hải đã định vị và xây dựng thương hiệu Cát Bà xanh, đẳng cấp quốc tế. Hội nghị lữ hành "Cát Bà xanh- điểm hẹn mùa thu" nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế; đồng thời chia sẻ những kết quả của Cát Bà trong xây dựng và phát triển du lịch Cát Bà xanh để cùng bàn thảo, trao đổi các vấn đề để  việc liên kết tua tuyến du lịch vùng, khu vực đến với Cát Bà trong thời gian và không gian mới của mùa thu…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của lãnh đạo các nhà quản lý, doanh nghiệp, công ty lữ hành nêu bật tiềm năng, thế mạnh du lịch Cát Bà. Nhiều đại biểu cho rằng cao chất lượng điểm đến, cảnh đẹp thiên nhiên và những sản phẩm du lịch biển đảo, sinh thái của khu du lịch Cát Bà. Nhất là mùa thu, đông Cát Bà với những điểm đến hấp dẫn như vịnh Lan Hạ, Vườn quốc gia, hệ thống hang động, ngắm cảnh thiên nhiên ở các điểm cao, thưởng thức hải sản ngon nhất vào mùa thu...; đề xuất giải pháp thu hút khách du lịch mùa thu hướng tới du lịch bốn mùa trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý như tham luận của Phó  Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Hải Phòng Bùi Quốc Việt về "Cơ hội thách thức của Du lịch Cát Bà khi đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng nối với Cát Hải bằng cầu Tân Vũ- Lạch huyện"; "Phát triển sản phẩm dịch vụ tàu lưu trú du lịch cao cấp trên Vịnh Lan Hạ, Cát bà trong thời gian tới" của giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dòng di sản Hạ Long Nguyễn Duy Hậu; "Hướng đến hiệu quả khai thác du lịch Cát Bà và liên kết phát triển sản phẩm du lịch" của Giám đốc công ty Du lịch Vietravel Nguyễn Thị Hà…

Tăng cường xúc tiến, tạo sự khác biệt, thu hút du khách đến Cát Bà - Ảnh 1.

Trung tâm hướng dẫn và phát triển du lịch Cát Hải ký kết hợp tác liên kết với 10 đơn vị, doanh nghiệp, công ty lữ hành trong nước.

Ghi nhận ý kiến đóng góp của các doanh nghiêp tại hội nghị lữ hành "Cát Bà xanh- điểm hẹn mùa thu", lãnh đạo huyện Cát Hải cho biết: Sau hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố, nhiều nhà đầu tư chọn Cát Hải là điểm đến với nhiều dự án vào các lĩnh vực cáp treo, khu sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí…là điều kiện thuận lợi cho du lịch huyện đảo phát triển. Thời gian tới, huyện chú trọng công tác đào tạo nghề; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; quy hoạch lại hệ thống giao thông; Đồng thời, "trải thảm đỏ" mời các doanh nghiệp có năng lực đầu tư phát triển Cát Bà; tập trung mọi nguồn lực xây dựng Cát Bà xanh- điểm hẹn của du khách.

Quần thể đảo Cát Bà, huyện Cát Hải với nhiều tiềm năng vốn cần được khai thác hiệu quả và bền vững

Từ khóa:

Cát Bà

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước