“Thành phố nổi” Venice có thể biến mất trong vòng 100 năm tới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/03/2017 21:45 GMT+7

Nguồn ảnh: Viator.com

VTV.vn - "Thành phố nổi" Venice và hầu hết đường bờ biển Bắc Adriatic của Italy sẽ bị chìm dưới biển trong 100 năm tới.

Đây là kết quả nghiên cứu vừa được các nhà khoa học Italy và Pháp công bố.

Cụ thể, biển Địa Trung Hải có khả năng sẽ dâng nước lên thêm khoảng từ 90 đến 140cm trước năm 2100, gây ngập lụt cho Venice và nhiều khu vực khác. Trong khi đó, trong khoảng 1.000 năm qua, mực nước biển chỉ dâng ở mức khoảng 30cm.

Tốc độ nước biển dâng nhanh là do sự ấm lên toàn cầu và khí thải gây hiệu ứng nhà kính khiến nồng độ CO2 trong không khí gia tăng.

Ngoài Venice, tổng cộng có hơn 30 khu vực khác ở Italy sẽ đối mặt với nguy cơ bị chìm dưới biển, nếu mực nước biển gia tăng đúng như dự báo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước