Tín hiệu khởi sắc từ du lịch biển miền Trung

Đào Huyền-Thứ hai, ngày 11/04/2022 19:26 GMT+7

VTV.vn - Đà Nẵng – Quảng Ngãi liên kết phát triển du lịch biển đã và đang tạo ra những sản phẩm mới thu hút khách du lịch đến với các tỉnh miền Trung.

Tuyến tàu cao tốc kết nối du lịch biển miền trung

Theo Tổng cục Thống kê, quý 1/2022 nhiều địa phương trên cả nước đã thu về hàng ngàn tỷ đồng từ du lịch nội địa. Lượng khách trong nước tiếp tục tăng trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ và dịp lễ 30-4. Các tỉnh ven biển miền Trung, Nam Trung bộ là những địa phương đón lượt khách nội địa nhiều nhất.

Chị Nguyễn Thị Thảo Vy, một nhân viên văn phòng ở TP Đà Nẵng dịp nghỉ lễ giỗ Tổ này quyết định cùng bạn bè du lịch đến đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bằng tàu cao tốc. Sau hơn một năm gián đoạn bởi dịch COVID-19, chuyến đi du lịch đầu tiên của chị là đi một địa chỉ gần. "Mình thấy lần đầu có tàu cao tốc đi từ Đà Nẵng ra Lý Sơn nên mình quyết định đi thử trải nghiệm", chị Thảo Vy phấn khởi chia sẻ.

Huyện đảo Lý Sơn là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn trên cung đường du lịch biển miền Trung. Trung bình mỗi năm, đảo này đón trung bình hơn 300.000 lượt khách trong và ngoài nước. Dịch COVID-19 bùng phát trong hai năm qua đã khiến con số trên chỉ đạt khoảng 10%. Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Huyện ủy huyện Lý Sơn, từ đầu năm 2022 đến nay, sau khi chính sách lịch hoạt với dịch bệnh ra đời và mở cửa du lịch, du khách đến đảo Lý Sơn đang tăng trưởng trở lại thông qua số lượng tàu cập đảo mà cảng vụ ghi nhận được. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy du lịch địa phương đang khởi sắc. "Chúng tôi đang hoàn chỉnh một quy hoạch tổng thể đảo đến năm 2050 để nâng tầm tài nguyên du lịch của đảo lên đồng thời phát triển các dịch vụ kèm theo để phục vụ du khách đến đảo" ông Trí nói.

Tín hiệu khởi sắc từ du lịch biển miền Trung - Ảnh 2.

Du khách xuất phát từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn

Mới đây, việc đưa vào khai thác một tuyến tàu cao tốc chạy thẳng từ cảng sông Hàn, TP Đà Nẵng đến đảo Lý Sơn cũng đã mở ra nhiều cơ hội cho khách du lịch trong và ngoài nước có thêm sản phẩm khi đến lựa chọn du lịch biển miền Trung. Ông Torsten Stieler, một du khách đến Đà Nẵng dịp này đã quyết định chọn đi tàu trực tiếp ra Lý Sơn "tôi rất hứng thú khi có một chuyến tàu du lịch đi trực tiếp ra đảo như vậy", ông Stieler nói.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP Đà Nẵng nhìn nhận, sau hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, du lịch Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề, việc các tỉnh miền Trung liên kết với nhau làm du lịch có ý nghĩa quan trọng, trong đó Đà Nẵng - Lý Sơn hình thành khai thác tuyến du lịch biển mới, sản phẩm này có ý nghĩa thu hút thêm lượng khách đến với Đà Nẵng và Quảng Ngãi, giúp chúng ta định hướng , tìm ra hướng phát triển du lịch biển đảo của Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Tín hiệu khởi sắc từ du lịch biển miền Trung - Ảnh 3.

Khách du lịch tham quan Chùa Hang trên Đảo Lý Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xác định du lịch biển đảo là sản phẩm người dân trong và ngoài nước hướng đến, việc có thêm sản phẩm tạo điều kiện cho du khách biết đến các sản phẩm du lịch biển đảo của Quảng Ngãi nhiều hơn. "Chúng tôi tiến hành quy hoạch lại các địa điểm du lịch, đặc biệt là đảo Lý Sơn theo hướng mở để phát huy giá trị tài nguyên du lịch lịch sử, môi trường của đảo", ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Nói về cơ hội phát triển du lịch biển đảo tại các tỉnh miền Trung, ông Trần Song Hải, Thành viên HĐQT Phú Quốc Express phân tích: Liên kết phát triển du lịch, mở tuyến tàu biển sẽ kích thích du lịch biển đảo miền trung. Từ việc có thêm phương tiện vận tải du lịch, sẽ kéo theo dịch vụ lữ hành, khách sạn, ăn uống tăng trưởng theo. Các dịch vụ vận tải cũng được kích thích tốt hơn, các con tàu khách đang chở khách trên đảo cũng phải trở mình nâng cấp tốt hơn để nâng sức cạnh tranh. Đây là những tín hiệu cho thấy thị trường du lịch trên đà tăng trưởng.

Anh Trần Văn Tư, TGĐ công ty Lữ hành Tư Hạnh phúc, TP Đà Nẵng chia sẻ việc có thêm những sản phẩm du lịch biển đảo mới sẽ tạo cơ hội cho khách hàng chúng tôi thêm sự lựa chọn, trong mấy năm qua, du lịch biển đảo vẫn là sự ưu tiên lựa chọn của khách hàng trong và ngoài nước.

Với việc Đà Nẵng – Quảng Ngãi liên kết phát triển du lịch biển, cùng với các hoạt động chào đón du khách trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia của Quảng Nam, cung đường du lịch này đang tạo ra những sản phẩm mới, hứa hẹn bứt phá trong thời gian tới. Theo Tổng cục du lịch, trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách đến với các tỉnh miền Trung tăng vọt, chủ yếu là khách đoàn trong nước đi theo nhóm nhỏ, khách gia đình tự túc. Nhiều khu du lịch lượng khách đạt công suất trên 70%. Tín hiệu du lịch tốt từ dịp này sẽ là bước chạy đà tốt cho các doanh nghiệp và các địa phương đón đầu mùa cao điểm du lịch biển cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước