Đưa "kinh tế bạc" thành động lực tăng trưởng mới

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến về tình hình phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

"Kinh tế bạc" còn gọi là "kinh tế tóc bạc", là khái niệm chỉ các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ được thiết kế, vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Trên thế giới, kinh tế bạc đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại. Ở Việt Nam, nhận thức về "kinh tế bạc" ngày càng được quan tâm và nâng tầm, trong đó chăm sóc sức khỏe người già không chỉ là vấn đề y tế hay an sinh xã hội mà còn là một ngành kinh tế triển vọng, mở ra dư địa tăng trưởng mới khi hiện nay cả nước đang có khoảng 17 triệu người cao tuổi.

Phát biểu tại Hội nghị, khẳng định, người cao tuổi vừa là chủ thể, vừa là khách thể, vừa là trung tâm, là người thụ hưởng thành quả của phát triển "kinh tế bạc". Về tư duy, nhận thức trong phát triển "kinh tế bạc", Thủ tướng nhấn mạnh, già hóa dân số vừa đặt ra nhiều thách thức, vừa mở ra những cơ hội, động lực và nguồn lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là "những pho từ điển sống", "kho tàng trí tuệ", "thế hệ vàng" của đất nước về truyền thống, kinh nghiệm quản lý, quản trị, kỹ năng sản xuất, tri thức sáng tạo.

Trong thời gian tới, với "3 trụ cột" trong phát triển "kinh tế bạc" là người cao tuổi, doanh nghiệp và nhà nước, Thủ tướng nêu rõ một số trọng tâm hành động, trong đó cần phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp; phát huy vai trò của người cao tuổi và tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển "kinh tế bạc".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.