(Ảnh: AFP/JIJI)
Tại cuộc hội đàm diễn ra ở căn cứ hải quân Yokosuka, phía Nam thủ đô Tokyo vừa qua, hai bên đã cam kết thúc đẩy hợp tác trên nhiều phương diện trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả hợp tác công nghiệp quân sự. Bộ trưởng Koizumi nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp là "quan trọng hơn bao giờ hết" nhằm nâng cao năng lực răn đe và ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh quốc tế.
Hai bên nhất trí duy trì các cơ chế tham vấn quốc phòng thường xuyên, trong đó có trao đổi về phương án xử lý các tình huống khủng hoảng tiềm tàng. Bộ trưởng Pistorius, đang có chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 2 ngày, cho biết Berlin và Tokyo cũng đang xem xét khả năng ký kết thỏa thuận cho phép triển khai lực lượng lẫn nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự chung.
Giới chức quốc phòng Đức cho biết hai nước đang tìm cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính, qua đó thúc đẩy các cuộc tập trận chung quy mô lớn và phức tạp hơn, đồng thời tăng cường trao đổi nhân sự và kinh nghiệm.
Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã ký kết các thỏa thuận tiếp cận tương hỗ với Australia, Anh và Philippines, đồng thời đang hoàn tất thỏa thuận với Pháp và đàm phán với Canada, nhằm mở rộng mạng lưới đối tác quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi bắt tay nhau sau khi kết thúc cuộc họp báo chung tại căn cứ hải quân Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản ở Yokosuka, phía Nam Tokyo hôm 22/3/2026 (Ảnh: AFP/JIJI)
Chuyến thăm của Bộ trưởng Pistorius là một phần trong chuyến công du khu vực rộng hơn, bao gồm Singapore và Australia, cho thấy Đức ngày càng chú trọng vai trò chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Cả Nhật Bản và Đức, đều là đồng minh của Mỹ, cùng chia sẻ quan điểm rằng an ninh châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có mối liên hệ chặt chẽ. Hai nước bày tỏ quan ngại trước những diễn biến có thể làm thay đổi nguyên trạng trong khu vực.
Bên cạnh hợp tác quân sự, hai nước cũng thúc đẩy liên kết trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tháp tùng Bộ trưởng Pistorius có đại diện nhiều tập đoàn quốc phòng lớn của Đức như Airbus Defence and Space, MBDA, Diehl, Hensoldt, Quantum và Rohde and Schwarz. Các doanh nghiệp này đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác Nhật Bản trong các lĩnh vực như hệ thống hải quân, tên lửa và thiết bị bay không người lái. Hai bên cũng đang xem xét hợp tác trong các công nghệ mới như hệ thống chống thiết bị bay không người lái và công nghệ lượng tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lực quốc phòng hiện đại.
Việc tăng cường hợp tác còn được thúc đẩy từ những kinh nghiệm thực tiễn trong hỗ trợ Ukraine, qua đó hai nước nhận thấy nhu cầu nâng cao năng lực sản xuất và phối hợp phát triển các hệ thống vũ khí chủ chốt.
Ngoài ra, hợp tác quân sự song phương đã có bước tiến đáng kể trên cả ba lĩnh vực lục quân, hải quân và không quân, với nhiều hoạt động diễn tập chung và trao đổi lực lượng. Đáng chú ý, việc Nhật Bản lần đầu triển khai máy bay chiến đấu sang châu Âu vào năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ quốc phòng hai nước.
Bình luận (0)