Các cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Chính phủ liên bang do Thủ tướng Friedrich Merz lãnh đạo chịu nhiều sức ép sau 16 tháng cầm quyền. Kết quả tại Berlin và Mecklenburg-Vorpommern được theo dõi sát do có thể tác động tới vị thế chính trị của ông Merz.
Trước những biến động chính trị trong nước, ông Merz đã hủy kế hoạch tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York để ở lại Berlin.

(Ảnh chụp màn hình)
Các khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Merz có thời điểm giảm xuống khoảng 14%. Trong khi đó, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) tiếp tục thu hút sự chú ý của cử tri và tạo thêm sức ép cạnh tranh trên chính trường Đức.
Bình luận (0)