Đức đã triển khai 5 máy bay phản lực Eurofighter để giúp bảo vệ không phận Ba Lan (Ảnh: EPA)
Không quân Đức hôm 4/12 cho biết việc triển khai máy bay chiến đấu tới Ba Lan nhằm ứng phó với các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga vào tháng 9.
Các máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan, F-35 của Hà Lan, máy bay do thám AWACS của Italy và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của NATO đã được điều động trong một chiến dịch bắn hạ UAV Nga xâm nhập không phận Ba Lan vào giữa tháng 9. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên NATO đã nổ súng trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Moscow đã phủ nhận trách nhiệm về vụ việc.
Theo Không quân Đức, các máy bay Eurofighter của Đức đang hoạt động như một phần của sứ mệnh Eastern Sentry (Người gác cổng phía Đông - là chiến dịch của NATO triển khai vào tháng 9/2025 để tăng cường phòng thủ sườn phía Đông châu Âu). Các máy bay chiến đấu sẽ tiếp tục đồn trú tại Malbork - cách Gdansk khoảng 60 km và cách vùng đất Kaliningrad được vũ trang mạnh của Nga 80 km - cho đến tháng 3/2026.

Máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức và máy bay chiến đấu Rafale của Pháp tăng cường khả năng phòng thủ không phận Ba Lan (Ảnh: Quân đội Đức/Flickr)
"Với sứ mệnh này, chúng tôi muốn tiếp tục gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ dành cho nước láng giềng Ba Lan và NATO nói chung" - Tư lệnh Không quân Đức Holger Neumann phát biểu.
Đức cũng đã điều động các máy bay phản lực Eurofighter đến Romania như một phần trong nỗ lực của NATO nhằm củng cố sườn phía Đông của liên minh quân sự này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga.
Vào tháng 9 năm nay, Đức và Pháp tuyên bố sẽ tăng cường cam kết đối với biên giới phía Đông của NATO để ứng phó với các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái của Nga vào Ba Lan.
Lực lượng vũ trang Đức đã hiện diện trên không phận Ba Lan với 2 máy bay Eurofighter thường trú tại sân bay Rostock-Laage ở Đông Bắc nước Đức, gần biên giới phía Tây Ba Lan.
"Bên cạnh các cam kết hiện có tại vùng Baltic và Ba Lan, chính phủ Đức sẽ mở rộng hoạt động tuần tra trên không trên không phận Ba Lan" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Stefan Kornelius cho biết .
Bộ Quốc phòng Đức thông báo số lượng máy bay Eurofighter trong đơn vị phản ứng nhanh sẽ tăng lên 4 chiếc. Ngoài ra, nhiệm vụ của họ - ban đầu dự kiến chỉ kéo dài đến ngày 30/9 - sẽ được gia hạn đến ngày 31/12.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên X rằng Paris sẽ triển khai 3 máy bay chiến đấu Rafale để giúp Ba Lan bảo vệ không phận.

Bình luận (0)