Hình minh hoạ: Getty Images
Mỗi ngày, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều trường hợp ung thư phụ khoa ở giai đoạn muộn. Đáng tiếc, không ít bệnh nhân đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo từ trước nhưng chủ quan hoặc nhầm lẫn với những rối loạn thông thường.
Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng là hai bệnh ung thư phụ khoa thường gặp ở phụ nữ.
Đối với ung thư cổ tử cung, hơn 90% trường hợp liên quan đến nhiễm virus HPV nguy cơ cao, đặc biệt là các tuýp HPV 16 và HPV 18. Virus có thể tồn tại âm thầm trong cơ thể từ 10 - 20 năm trước khi gây biến đổi tế bào dẫn tới ung thư. Vì vậy, bất kỳ phụ nữ nào đã từng quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc bệnh nếu không được tầm soát định kỳ.
Trong khi đó, nguy cơ ung thư buồng trứng cao hơn ở những phụ nữ có người thân mắc ung thư vú, ung thư buồng trứng hoặc ung thư đại trực tràng; người vô sinh, hiếm muộn, sinh ít con hoặc có tiền sử bệnh phụ khoa kéo dài.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ không nên bỏ qua những dấu hiệu như ra máu âm đạo giữa kỳ kinh, chảy máu sau quan hệ tình dục hoặc sau mãn kinh. Bên cạnh đó, khí hư ra nhiều bất thường, đổi màu, có mùi hôi hoặc lẫn máu cũng cần được thăm khám sớm.
Một triệu chứng khác dễ bị bỏ qua là tình trạng đầy bụng, chướng hơi, nhanh no hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài. Nếu các biểu hiện này kéo dài trên hai tuần, đặc biệt khi kèm tiểu nhiều lần hoặc táo bón, người bệnh cần đi khám để loại trừ nguy cơ có khối u buồng trứng.
Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, nhiều trường hợp ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng có thể được phát hiện từ giai đoạn sớm, thậm chí ở giai đoạn tiền ung thư. Việc khám phụ khoa định kỳ, thực hiện các xét nghiệm sàng lọc theo khuyến cáo giúp nâng cao cơ hội điều trị thành công, bảo tồn chức năng sinh sản và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Bình luận (0)