Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Quách Thị Thêu (SN 1977, trú phường Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2020 - 2023, Thêu là cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Mặc dù không có chức năng, thẩm quyền trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay mua căn hộ ưu đãi tại các dự án, nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, bị can đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thêu tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời hỗ trợ đầu tư, mua căn hộ giá ưu đãi tại các dự án ở Hà Nội và Thanh Hóa. Tin tưởng những thông tin này, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2023, nhiều bị hại đã giao tiền cho Thêu và bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 3 tỷ đồng.
Một trong những nạn nhân là ông Tạ Trung T. (SN 1976, trú xã An Khánh, Hà Nội). Cuối năm 2020, thông qua người quen giới thiệu, ông T. quen biết Thêu. Biết ông T. có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất rộng 1,2ha tại thôn Thắng Đầu, xã Phú Cát, Hà Nội, Thêu khẳng định có thể hoàn tất thủ tục trong vòng 9 - 12 tháng.
Để tạo lòng tin, Thêu đưa ra mức chi phí hơn 700 triệu đồng để “chạy sổ đỏ”. Sau khi nhận 785 triệu đồng từ ông T., bị can sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Đầu tháng 4/2021, Thêu tiếp tục viện lý do phát sinh khó khăn trong quá trình làm thủ tục để yêu cầu ông T. đưa thêm 500 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, Thêu tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ với lãnh đạo một tập đoàn lớn, có thể mua căn hộ theo diện suất ngoại giao với giá ưu đãi tại một số dự án. Bị can cho rằng mỗi căn hộ cần đặt cọc 1 tỷ đồng và hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao khi bán lại.
Tin tưởng, ông T. tiếp tục chuyển cho Thêu 500 triệu đồng để góp vốn đầu tư, trong đó có 250 triệu đồng cho Thêu vay. Đến năm 2022, khi phát hiện các căn hộ tại dự án đã được bán hết nhưng không có tên mình, ông T. mới biết bị lừa và yêu cầu trả lại tiền. Sau đó, Thêu chỉ hoàn trả 300 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Thêu còn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của chị Phạm Thị Cẩm V. (SN 1977, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và 250 triệu đồng của anh Nguyễn Văn H. (SN 1978, trú tỉnh Bắc Ninh).
Đối với anh H., Thêu đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ với nhiều lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ trong vòng 6 tháng. Tin lời bị can, anh H. đã giao 250 triệu đồng để nhờ “chạy sổ đỏ” cho nhiều thửa đất. Sau khi nhận tiền, Thêu đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Bình luận (0)