Đừng chủ quan khi sốt kéo dài

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội) liên tục tiếp nhận người bệnh viêm phổi nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, ho, khó thở, thậm chí suy hô hấp.

Ảnh: Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

Ảnh: Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

Thời gian gần đây, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng sốt cao kéo dài, ho, khó thở và suy hô hấp. Đáng chú ý, không ít người bệnh đã tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không cải thiện, chỉ đến bệnh viện khi tình trạng hô hấp diễn biến nặng.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc viêm phổi. Nhiều trường hợp có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc các bệnh mạn tính khác, làm tăng nguy cơ diễn biến nặng và biến chứng.

Theo các bác sĩ, viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng nhu mô phổi do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Khi các phế nang bị tổn thương, quá trình trao đổi khí bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến giảm oxy máu và suy hô hấp nếu không được điều trị kịp thời.

Ở người cao tuổi và người có bệnh nền, viêm phổi nhiều khi không biểu hiện điển hình. Thay vì sốt cao, người bệnh có thể chỉ mệt mỏi kéo dài, lú lẫn, suy giảm trí nhớ hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng, khiến việc phát hiện bệnh dễ bị chậm trễ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chỉ tập trung hạ sốt mà bỏ qua nguyên nhân gây bệnh. Khi có các dấu hiệu như sốt kéo dài không đáp ứng thuốc hạ sốt, ho, khó thở, đau ngực, thở nhanh, chỉ số SpO₂ giảm, lơ mơ hoặc mệt mỏi tăng nhanh, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương phổi và điều trị kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.