Đừng chủ quan khi trẻ mắc sốt xuất huyết

VTV.vn - Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận điều trị bé gái 8 tuổi được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi được truyền dịch, siêu âm bụng, siêu âm màng phổi tại giường và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng hằng ngày. Do suy hô hấp, bé được hỗ trợ thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP), đồng thời theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

Các bác sĩ cũng đặt catheter động mạch quay để lấy mẫu xét nghiệm khí máu động mạch và theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục. Phương pháp này giúp đánh giá diễn biến huyết động, hỗ trợ điều chỉnh hướng xử trí phù hợp với tình trạng bệnh nhi.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, tình trạng suy hô hấp của bé cải thiện rõ rệt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Các bác sĩ dự kiến trẻ có thể xuất viện trong khoảng 3 ngày tiếp theo nếu tiếp tục hồi phục thuận lợi.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An, đây là trường hợp thứ hai được áp dụng kỹ thuật NCPAP tại Khoa Nhi và là trường hợp thứ bảy được đặt catheter động mạch quay để theo dõi huyết áp xâm lấn liên tục tại đơn vị.

Sốt xuất huyết Dengue có thể diễn biến nặng, đặc biệt trong giai đoạn bệnh chuyển nặng. Phụ huynh cần theo dõi sát trẻ mắc bệnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu bất thường, lừ đừ, vật vã, khó thở hoặc tay chân lạnh. Không tự ý điều trị tại nhà khi trẻ có dấu hiệu chuyển nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.