Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk
Viêm loét dạ dày - tá tràng là bệnh lý thường gặp nhưng dễ bị xem nhẹ. Nhiều người chỉ tự mua thuốc khi đau, đến khi xuất hiện nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc đau dữ dội mới đến bệnh viện, khi đó bệnh có thể đã gây biến chứng.
Tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp bệnh diễn biến nặng do điều trị không đầy đủ hoặc chủ quan với triệu chứng.
Ông B.V.L., 48 tuổi, ở Đắk Lắk, có thói quen uống khoảng 1,5 lít rượu mỗi ngày, ăn uống không đầy đủ. Người bệnh từng có các triệu chứng đầy hơi, đau vùng thượng vị, chán ăn kéo dài nhưng cho rằng đây là rối loạn tiêu hóa. Khi triệu chứng đau tăng, ông đi khám và được chẩn đoán trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm rối loạn chức năng gan.
Một trường hợp khác là bà N.T.L., 71 tuổi, có tiền sử viêm loét dạ dày khoảng 20 năm. Mỗi khi đau, bà tự mua thuốc uống và chỉ đi khám khi xuất hiện ngất xỉu, nôn nhiều máu. Người bệnh được cấp cứu do xuất huyết tiêu hóa và sau điều trị vẫn cần theo dõi tình trạng thiếu máu, tiêu hóa.
BSCKII Phạm Phú Anh, Phó Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết, thuốc giảm đau có thể làm giảm triệu chứng nhưng không đồng nghĩa bệnh đã được điều trị khỏi. Một số nguyên nhân thường gặp của viêm loét dạ dày là nhiễm Helicobacter pylori (HP) và sử dụng một số thuốc giảm đau, chống viêm. Rượu bia, thuốc lá, ăn uống không điều độ và căng thẳng kéo dài cũng có thể góp phần làm bệnh nặng hơn.
Triệu chứng thường gặp gồm đau hoặc nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, đầy bụng, khó chịu sau ăn. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn, người bệnh nên đi khám thay vì tự điều trị. Khi được xác định nhiễm HP, cần tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị để hạn chế thất bại và kháng thuốc.
Đặc biệt, khi nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau bụng dữ dội hoặc đột ngột, choáng váng, mệt lả, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay vì có thể là dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa hoặc biến chứng nặng.
Để hạn chế tái phát, người bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định, không tự ý tăng, giảm hoặc ngừng thuốc khi thấy đỡ đau; hạn chế rượu bia, thuốc lá và lạm dụng thuốc giảm đau, chống viêm. Ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và tái khám theo hướng dẫn cũng góp phần kiểm soát bệnh và phát hiện sớm biến chứng.
Bình luận (0)