Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng & Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, dị ứng thuốc là phản ứng miễn dịch không thể dự báo trước, có thể xảy ra ở bất kỳ ai.
Dị ứng thuốc thường biểu hiện dưới hai dạng chính: phản ứng tức thì (như phản vệ, mày đay, phù mạch) xuất hiện nhanh sau khi dùng thuốc; và phản ứng muộn, xảy ra sau vài ngày đến vài tuần, với các biểu hiện nặng như hội chứng Lyell hay Stevens-Johnson.
Đáng lo ngại, nhiều người chỉ đi khám khi đã xuất hiện biến chứng nặng. Trong khi đó, các dấu hiệu ban đầu thường xuất hiện ở da và niêm mạc như nổi ban đỏ, ngứa, phù môi - lưỡi, khó thở, cảm giác vướng họng. Một số trường hợp có thể sốt cao, nổi bọng nước, loét niêm mạc hoặc bong tróc da toàn thân.
Nguy cơ dị ứng thuốc cao hơn ở những người có tiền sử dị ứng, mắc bệnh mạn tính, nhiễm virus hoặc sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc. Đặc biệt, việc tự ý dùng thuốc bôi, đắp kéo dài là yếu tố dễ gây mẫn cảm nhưng thường bị bỏ qua.
Khi nghi ngờ dị ứng thuốc, người bệnh cần ngừng thuốc ngay lập tức và đến cơ sở y tế. Trường hợp có dấu hiệu nặng như khó thở, tụt huyết áp, cần cấp cứu khẩn cấp. Việc ghi nhớ tên thuốc đã dùng và thông báo tiền sử dị ứng giúp tránh tái sử dụng thuốc gây phản ứng.
Các chuyên gia khuyến cáo, không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định. Dị ứng thuốc không hiếm gặp, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được nhận biết sớm và xử trí đúng cách.
Bình luận (0)