Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 74 trường hợp mắc Adenovirus.
Adenovirus là một trong những tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu, gồm sốt, ho, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, đau nhức cơ thể và có thể dễ nhầm với cảm cúm hoặc các bệnh viêm đường hô hấp khác.
Ở trẻ nhỏ, Adenovirus có thể gây viêm phế quản, viêm tiểu phế quản và viêm phổi. Khi bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới, trẻ có thể thở nhanh, khó thở, khò khè, giảm SpO₂. Những trường hợp nặng có nguy cơ suy hô hấp và tổn thương nhiều cơ quan.
Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi sốt cao kéo dài, ho nhiều, khó thở, bú hoặc ăn uống kém, li bì hoặc có biểu hiện tím tái. Không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà khi trẻ có dấu hiệu bệnh diễn tiến nặng.
Theo bác sĩ Đặng Việt Nam, Phó Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Adenovirus có thể lây từ người sang người qua giọt bắn đường hô hấp khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. Virus cũng có thể lây qua tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm và dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh thường khoảng 8-12 ngày.
Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu Adenovirus. Việc điều trị chủ yếu là chăm sóc, kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ hô hấp khi cần. Người bệnh nặng cần được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.
Để phòng bệnh, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi và đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Không dùng chung khăn mặt, đồ dùng cá nhân với người bệnh.
Đối với trẻ nhỏ, cần giữ vệ sinh nhà cửa, đồ chơi và các vật dụng thường xuyên tiếp xúc; hạn chế để trẻ tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng bệnh hô hấp. Khi trẻ xuất hiện sốt cao kéo dài, ho nhiều hoặc khó thở, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp.
Bình luận (0)