Ngày 19/3, Khoa Phụ sản - Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh (Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân nữ nhập viện vì đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu. Qua thăm khám và chụp cắt lớp, bác sĩ phát hiện dụng cụ tử cung đã xuyên ra ngoài tử cung, nằm trong ổ bụng và dính vào trực tràng.
Đáng chú ý, bệnh nhân đã đặt dụng cụ tránh thai từ 37 năm trước và không tái khám trong thời gian dài, dù đã mãn kinh nhiều năm. Sau hội chẩn, các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi để lấy dụng cụ, ngăn ngừa biến chứng nặng hơn.
Theo các bác sĩ, dụng cụ tử cung là biện pháp tránh thai hiệu quả nhưng không thể sử dụng vĩnh viễn. Nếu không được theo dõi định kỳ, dụng cụ có thể di lệch, gây tổn thương các cơ quan lân cận, thậm chí dẫn đến viêm nhiễm hoặc chảy máu.
Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ cần kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn khi đặt dụng cụ tử cung. Khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, rong huyết hoặc ra máu, cần đi khám sớm.
Đặc biệt, phụ nữ sau mãn kinh cần được kiểm tra và tháo dụng cụ đúng thời điểm để tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)