Trong thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, xử lý nghiêm, nhưng các hành vi dừng, đỗ sai quy định trên các tuyến cao tốc khu vực phía Nam vẫn xảy ra, thậm chí có thời điểm đã gây ra hậu quả thảm khốc.
Trên cao tốc TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang, nhiều người dân dừng xe ô tô, vô tư đứng chụp hình; xe công trình dừng trên cao tốc, không đặt cảnh báo; thậm chí có người dừng xe để ngủ, không bật đèn, trong khi trời tối, tầm quan sát hạn chế.
Theo thống kê sơ bộ từ các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc tại khu vực phía Nam, chỉ trong khoảng vài ngày của tháng 3, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 100 trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc, nơi cấm dừng, đỗ. Nhiều lái xe đã bị xử phạt hành chính hơn 10 triệu đồng, có trường hợp phạt cả chủ xe với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

Trường hợp phải dừng xe trên đường khi tham gia giao thông, nhưng không có các hoạt động cảnh báo an toàn theo quy định có thể bị xử phạt rất nặng.
Theo lực lượng chức năng, hiện nay trên cao tốc, nhiều tài xế không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát, nên các trường hợp dừng, đỗ sai quy định sẽ cộng hưởng gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng.
Trung tá Lâm Văn Lâm (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết: "Đa số hành vi gây ra tai nạn là người tài xế không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát. Trong thời gian qua, Đội 6 đã xử phạt nhiều trường hợp, có trường hợp phạt gần 100 triệu đồng. Mục tiêu thứ nhất là kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trong năm 2026, thứ hai là hình thành văn hóa giao thông trên tuyến cao tốc".
Trường hợp phải dừng xe trên đường khi tham gia giao thông, nhưng không có các hoạt động cảnh báo an toàn theo quy định có thể bị xử phạt rất nặng, do vậy tài xế cần chủ động trang bị vật chuyên dụng để đảm bảo cho mình cũng như hành khách.
Cảnh sát giao thông khuyến cáo nếu xe hỏng, nổ lốp, hết nhiên liệu, tai nạn, va chạm hoặc người trên xe gặp vấn đề sức khỏe, tài xế đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề phải; bật đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m; đưa người trên xe ra ngoài hộ lan phía bên phải đường; trường hợp va chạm nhẹ cần ghi nhận hình ảnh hiện trường rồi nhanh chóng đưa xe vào làn khẩn cấp và thực hiện đầy đủ biện pháp cảnh báo; liên hệ lực lượng chức năng hỗ trợ.
Bình luận (0)