Công an xã Kim Bảng giải thích để em N. biết về các thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua mạng.
Mới đây, Công an xã Kim Bảng tiếp nhận tin báo từ anh Nguyễn Thế Trường, chủ tiệm Studio 2K2 (thôn Minh Đức) về việc tại cửa hàng có một thiếu nữ khoảng 15 tuổi nhờ chuyển tiền vào tài khoản người lạ để “nhận thưởng”, có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng.
Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng, anh Trường đã hỏi thăm và giải thích, khuyên can em không chuyển tiền. Tuy nhiên, em vẫn nhất quyết yêu cầu chuyển tiền cho đối tượng lạ. Trước tình huống có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, anh Trường đã gọi điện thoại báo cho Công an xã.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã đã cử cán bộ cùng lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt tại tiệm Studio 2K2 để xác minh, làm rõ sự việc.
Qua xác minh ban đầu, em gái tên H.T.N. (sinh năm 2011, hiện là học sinh lớp 9). Em N. cho biết, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, em đã bấm vào đường link “quay thưởng” và được thông báo trúng thưởng 1 chiếc điện thoại iPhone 15 cùng 10 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, đối tượng nhắn tin thông báo hàng và tiền đã được gửi.
Tuy nhiên, các đối tượng tiếp tục dựng chuyện rằng đơn hàng bị Công an giữ do chưa nộp phí VAT, yêu cầu em N. chuyển tiền để “nộp phạt”, đồng thời đe dọa sẽ gửi giấy triệu tập Công an và xử phạt em về hành vi “trốn thuế”.
Do lo sợ, em N. đã chuyển cho đối tượng gần 2 triệu đồng. Khi đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 5 triệu đồng, em N. đến tiệm Studio 2K2 nhờ chuyển tiền thì được anh Trường phát hiện, nghi ngờ và kịp thời ngăn chặn.
Sau khi được cán bộ Công an xã giải thích, tuyên truyền và chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo, em N. đã nhận thức được hành vi gian dối của các đối tượng và không tiếp tục chuyển tiền.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an biểu dương tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của anh Nguyễn Thế Trường, chủ tiệm Studio 2K2, qua đó góp phần kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản cho người dân.
Cơ quan Công an khuyến cáo: Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm của học sinh, thanh thiếu niên bằng hình thức thông báo trúng thưởng, yêu cầu chuyển tiền để “nhận quà”, “nộp phí”, “đóng thuế” hoặc giả danh cơ quan chức năng để đe dọa, gây hoang mang.
Người dân, đặc biệt là phụ huynh cần tăng cường quản lý, hướng dẫn con em sử dụng mạng xã hội an toàn; kịp thời trao đổi, chia sẻ khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn, đường link nghi vấn, tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.
Bình luận (0)