Dùng pháo tạo tuyết để chống cháy rừng

VTV.vn - Một khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ đang nghiên cứu tận dụng hệ thống tạo tuyết để hỗ trợ chữa cháy và bảo vệ những cánh rừng trên núi.

Vào mùa hè tại khu trượt tuyết Adelboden-Lenk, những khẩu pháo tạo tuyết được cất đi, tuyết trên các sườn núi nhường chỗ cho đồng cỏ. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng phục vụ mùa đông tại đây đang được tính đến cho một nhiệm vụ hoàn toàn khác.

Khoảng 70% lượng tuyết trên các đường trượt tại hai thung lũng ở Adelboden-Lenk hiện là tuyết nhân tạo. Để phục vụ hoạt động này, khu nghỉ dưỡng đã xây dựng hồ chứa, máy bơm và hàng chục km đường ống dẫn nước. Khi mùa đông kết thúc, mạng lưới này có thể được tận dụng để hỗ trợ chữa cháy rừng.

Ông Jurg Klopfenstein, phụ trách hệ thống tạo tuyết tại khu trượt tuyết Adelboden-Lenk, cho biết: “Chúng tôi có thể hỗ trợ chữa cháy bằng hệ thống đường ống nước và cơ sở hạ tầng hiện có. Pháo tạo tuyết chủ yếu có thể dùng để tưới ẩm các khu vực hoặc bảo vệ cơ sở hạ tầng xung quanh. Lực lượng cứu hỏa cũng có thể sử dụng hệ thống của chúng tôi, còn trực thăng có thể lấy nước từ các hồ chứa”.

Ý tưởng này xuất hiện khi nguy cơ cháy rừng đang gia tăng ngay cả tại những vùng núi cao của Thụy Sĩ. Vấn đề không chỉ là đưa nước tới đám cháy mà còn là liệu nguồn nước trên dãy Alps có đủ đáp ứng những mùa hè ngày càng khô nóng hay không.

Tại Adelboden-Lenk, lực lượng phòng cháy đã theo dõi độ ẩm của đất dưới những cánh rừng thông. Mối quan tâm không chỉ là tình trạng trong mùa hè hiện tại mà còn là điều kiện khô hạn đang xuất hiện sớm hơn trong năm.

Dùng pháo tạo tuyết để chống cháy rừng- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

“Cháy rừng trên diện rộng là một kịch bản có thể xảy ra. Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với lực lượng cứu hỏa. Độ ẩm đang thực sự trở thành vấn đề. Đất có thể rất khô ngay từ mùa xuân, chứ không chỉ vào mùa hè”, ông Stefan Buchs, phụ trách lực lượng phòng cháy tại khu trượt tuyết Adelboden-Lenk, nhận định.

Nếu cháy rừng xảy ra, hiệu quả của hệ thống còn phụ thuộc vào lượng nước sẵn có, địa hình, hướng gió và khả năng tiếp cận đám cháy. Khi mùa hè ngày càng khô hơn, nguồn nước trên núi cũng trở thành vấn đề cần được tính toán lâu dài.

Ông Willy Schranz, người đứng đầu chính quyền Adelboden, cho biết: “Sau mùa hè này, chúng ta cần tự hỏi liệu vùng núi có gặp vấn đề về nước hay không, nguồn cung nước có gặp khó khăn không. Chúng ta phải chuẩn bị, bởi tôi tin đây sẽ không phải mùa hè cuối cùng như thế này”.

Những khẩu pháo tạo tuyết chưa phải là lời giải cho cháy rừng. Tuy nhiên, việc chúng được tính đến cho một nhiệm vụ trong mùa hè cho thấy khí hậu trên dãy Alps đang thay đổi. Hạ tầng từng được xây dựng để giữ tuyết trên các sườn núi giờ có thể phải góp phần giữ lại màu xanh của những cánh rừng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.